Trung Quốc đưa ra cảnh báo khó hiểu trước sự kiện Belarus

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Quốc đưa ra cảnh báo khó hiểu ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus.

Trung Quốc đưa ra cảnh báo khó hiểu trước sự kiện Belarus

Vài ngày trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố về việc sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus, cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng tương ứng ở đó.

Theo nhà báo Richard Ashmore đến từ ấn phẩm Daily Express của Anh, ngay sau khi thông tin này xuất hiện, đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc - ông Geng Shuang (Cảnh Sảng) đã đưa ra một tuyên bố gây tò mò.

Cụ thể, đại sứ Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói rằng vũ khí hạt nhân là "thanh gươm Damocles treo trên đầu chúng tôi".

Ông Geng Shuang nói đến thực tế là nhân loại ngày nay đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, ám chỉ mức độ căng thẳng ngày càng tăng trong quan hệ giữa NATO và Nga, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh.

Đại diện thường trực của Bắc Kinh tại Liên hợp quốc đã đưa ra tuyên bố đáng quan tâm.

Đại diện thường trực của Bắc Kinh tại Liên hợp quốc đã đưa ra tuyên bố đáng quan tâm.

Tác giả bài phân tích trên tờ Daily Express tin rằng những lời của nhà ngoại giao Trung Quốc là một cảnh báo ngầm, đồng thời là nỗ lực ngăn chặn một cuộc khủng hoảng hạt nhân có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, ông Geng Shuang trong bài phát biểu của mình không nói chính xác lời kêu gọi được gửi đến ai, khi không đề cập đến Nga hay các nước NATO.

Tuy nhiên cần hiểu rằng Bắc Kinh từ chối ủng hộ phương Tây trong cuộc chiến chống lại Liên bang Nga, họ không muốn áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moskva.

“Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duy trì tình bạn vô bờ bến bất chấp khủng hoảng ở Ukraine, cả hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố đoàn kết với nhau, thể hiện sức mạnh trước phương Tây”, nhà báo Richard Ashmore nhấn mạnh thông điệp của ông Geng Shuang thực chất là lời cảnh báo nhằm vào phương Tây.

Theo Daily Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ