Liên Xô dùng bom nguyên tử để tạo ra hồ chứa nước và dập tắt đám cháy khổng lồ

GD&TĐ - Cùng với Mỹ, Liên Xô một thời là cường quốc hạt nhân. Năm 1965, Liên Xô bắt đầu dùng bom nguyên tử phục vụ mục đích phát triển kinh tế như tạo ra hồ nước giữa sa mạc, dập đám cháy ở mỏ khí, thăm dò tài nguyên thiên nhiên… 

Liên Xô dùng bom nguyên tử để tạo ra hồ chứa nước và dập tắt đám cháy khổng lồ

Dưới đây là những công trình tiêu biểu được Liên Xô sử dụng bom nguyên tử để đạt hiệu quả cao nhất. Các dự án phục vụ kinh tế sử dụng bom hạt nhân chỉ được chấm dứt năm 1988 trước khi Liên bang Xô viết sụp đổ năm 1990- Theo Daily Mail ngày 23/9.

Bom nguyên tử ném xuống sa mạc Chagan, ở Kazakhstan tạo hồ
Bom nguyên tử ném xuống sa mạc Chagan, ở Kazakhstan tạo hồ
 
Vụ nổ của bom 140 kiloton năm 1965 tạo hố sâu 328 feet

Vụ nổ của bom 140 kiloton năm 1965 tạo hố sâu 328 feet

Vụ nổ chặn đứng con kênh, để nước con sông gần đó chảy vào hồ
Vụ nổ chặn đứng con kênh, để nước con sông gần đó chảy vào hồ
 
Hồ Chagan còn tồn tại tới ngày nay, bị nhiễm xạ nên gọi là hồ Nguyên tử
Hồ Chagan còn tồn tại tới ngày nay, bị nhiễm xạ nên gọi là hồ Nguyên tử
 
Nhà khoa học kiểm nghiệm nước trên hồ
 Nhà khoa học kiểm nghiệm nước trên hồ
Bộ trường xây dựng cơ khí từng tắm hồ
Bộ trường xây dựng cơ khí từng tắm hồ
 
Các vụ nổ khác phục vụ kinh tế
Các vụ nổ khác phục vụ kinh tế
 
Đoạn phim cho thấy một thác nước đã đổ xuống hồ chứa sau vụ nổ bom tạo ra một hồ khổng lồ
Đoạn phim cho thấy một thác nước đã đổ xuống hồ chứa sau vụ nổ bom tạo ra một hồ khổng lồ
 
Sau vụ nổ nước tràn đầy vào hồ
 Sau vụ nổ nước tràn đầy vào hồ
Ngọn lửa khổng lồ từ giếng khí gas Urta-Bulak

Ngọn lửa khổng lồ từ giếng khí gas Urta-Bulak

Quả bom được cho nổ đế đóng giếng khí
 Quả bom được cho nổ đế đóng giếng khí
Đầu đạn hạt nhân 30 kiloton đã được kích nổ dưới mặt đất vài nghìn feet
 Đầu đạn hạt nhân 30 kiloton đã được kích nổ dưới mặt đất vài nghìn feet
Lửa cháy suốt từ năm 1963
Lửa cháy suốt từ năm 1963 
Dập lửa không thành
 Dập lửa không thành 
Vụ nổ làm tắt đám cháy trong 23 giây

 Vụ nổ làm tắt đám cháy trong 23 giây

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ThS Từ Hữu Công trong một hoạt động tại Trường Đại học Bình Dương. Ảnh: NVCC

Người thầy được gọi là cha

GD&TĐ - Dù không phải là đấng sinh thành, nhưng nhiều thế hệ sinh viên gọi thầy Từ Hữu Công (55 tuổi, giảng viên Trường Đại học Bình Dương, TPHCM) là “cha”, bởi tình cảm gắn bó vượt lên trên tình thầy trò.

Sân cát trên cao trường Mầm non Yên Sở được phủ bóng cây xanh.

Niềm tự hào của Mầm non Yên Sở

GD&TĐ - Trường Mầm non Yên Sở được vinh danh trong thực hiện Chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021- 2025.