Trường ĐH Đồng Nai chậm trả lương người lao động

GD&TĐ - Trường ĐH Đồng Nai vừa thông báo về việc “thực hiện công tác tài chính, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động”.

Trường ĐH Đồng Nai là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.
Trường ĐH Đồng Nai là trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, lương tháng 5/2021 của viên chức và người lao động chưa được chi trả. Đây là việc trước nay chưa từng xảy ra.

Nợ lương do… kế toán trưởng nghỉ ốm

Ngày 25/5, xác nhận với Báo Giáo dục & Thời đại, nhiều CB-GV, người lao động Trường ĐH Đồng Nai cho hay đến thời điểm hiện tại họ vẫn chưa nhận được lương tháng 5. Trong khi đó, thông thường nhà trường trả lương từ ngày 7 - 10 và nếu chậm lắm là 15 hàng tháng.

Một GV cho biết: “Khoa của tôi, anh em phản ánh vụ lương trễ quá! Và đã nhờ Công đoàn bộ phận lên tiếng với Công đoàn nhà trường. Giảng viên đi dạy trông vào đồng lương để sống, có nhiều anh em vay ngân hàng giờ bị ngân hàng đưa vào nợ xấu vì đóng trễ…”.

Trước đó, ngày 12/5/2021, TS Trần Minh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai ký văn bản gửi các đơn vị phòng ban trong nhà trường về việc “thực hiện công tác tài chính, chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động”. Trong đó lương tháng 5/2021 của viên chức và người lao động chưa được nhà trường giải quyết.

Lý do nợ lương của viên chức và người lao động được lãnh đạo nhà trường giải thích: “Do bà Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga (Phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, kiêm Kế toán trưởng của trường) đang nằm viện để điều trị bệnh nên không thể xử lý các hồ sơ chứng từ tài chính theo kế hoạch”.

Văn bản xin nợ lương được Hiệu trưởng ban hành trong thời điểm nhà trường đang rà soát thu hồi hàng chục tỷ đồng do sai phạm. Đồng thời, trường này cũng đang lên dự thảo kế hoạch hỗ trợ thu hút nguồn nhân sự cao cấp với mức hỗ trợ lên đến 600 triệu đồng/người.

Không ít viên chức trường cho rằng, lương là ngân sách được cố định theo kế hoạch và được Nhà nước duyệt chi. Nếu kế toán trưởng bệnh thì còn nhiều người kế nhiệm xử lý công việc.

Còn nếu nhà trường hết cán bộ xử lý việc này thì báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất hướng xử lý. Không thể để cho hàng trăm cán bộ giảng viên ngồi chờ lương để sống như vậy được.

Một nguồn tin cho hay, bà Hoàng Thị Kiều Nguyệt Nga được UBND tỉnh Đồng Nay bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của trường vào tháng 10/2019. Từ đó đến nay, bà Nga chịu nhiều áp lực do phải đối diện với không ít đợt thanh kiểm tra của các cơ quan ban ngành về thu chi tài chính của Trường ĐH Đồng Nai.

Trước đó, tháng 3/2021, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại Trường ĐH Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã có kết luận, xác định nhiều vi phạm trong quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên để xảy ra nhiều sai phạm tại đơn vị.

Trong đó, có việc tổ chức thu chi từ các nguồn đào tạo nhưng không hạch toán đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách hàng chục tỷ đồng, vi phạm Luật Ngân sách, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Văn bản thể hiện chậm trả lương do hiệu trưởng nhà trường ban hành ngày 12/5.
Văn bản thể hiện chậm trả lương do hiệu trưởng nhà trường ban hành ngày 12/5.

Bỏ ngoài sổ sách 63 tỷ đồng

Thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và yêu cầu của Đoàn kiểm tra liên ngành về việc rà soát, khắc phục các sai phạm về tài chính ngân sách tại Trường ĐH Đồng Nai, mới đây, BGH trường đã có Kế hoạch rà soát khắc phục các sai phạm về tài chính sau kiểm tra.

Trong đó việc thu hồi hàng chục tỷ đồng có liên quan đến nhiều cán bộ, giảng dạy và nhiều đơn vị đã từng hợp tác đào tạo với Trường ĐH Đồng Nai.

Đối với nguồn chi ngoài sổ sách, số tiền hơn 3 tỷ đồng, giải pháp khắc phục là Trường ĐH Đồng Nai giao Phòng Kế hoạch tài chính của trường có trách nhiệm rà soát lại các chứng từ, trên cơ sở đó kiến nghị cho quyết toán hoặc thu hồi đối với từng chứng từ cụ thể. Thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 30/5/2021.

Đối với số tiền hơn 6,8 tỷ đồng chi cho quản lý, phục vụ các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, giải pháp khắc phục là thực hiện thu hồi tiền công quản lý, phục vụ đối với các viên chức thuộc Trường ĐH Đồng Nai số tiền hơn 6,2 tỷ đồng của hơn 160 người liên quan.

Ngoài ra, liên quan đến tiền công quản lý, phục vụ các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp còn có hơn 420 người là các cá nhân thuộc các đơn vị liên kết đào tạo, với số tiền gần 550 triệu đồng.

Việc thu hồi hơn 6,2 tỷ đồng và hơn 550 triệu đồng nói trên, nhà trường giao Phòng Kế hoạch tài chính thông báo và tổ chức thu, nộp vào tài khoản của nhà trường theo quy định. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/6/2021.

Đối với việc thu hồi hơn 380 triệu đồng chi cho các đối tác nhưng không có hợp đồng hoặc điều khoản quy định, giải pháp khắc phục là nhà trường giao Phòng Đào tạo phối hợp với Phòng Kế hoạch tài chính làm việc với các trường: Tiểu học Phước Tân, THCS Hoàng Diệu, Tiểu học Võ Thị Sáu, THCS Phước Tân 1, THCS Trảng Dài, Phòng Nội vụ Xuyên Mộc.

Trên cơ sở đó thống nhất mức chi và đề xuất thanh toán theo quy định, thời gian thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác này trước 30/5/2021.

Đối với việc thu hồi số tiền gần 200 triệu đồng công chấm các bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp, giải pháp khắc phục là giao Phòng Kế hoạch tài chính phối hợp với Phòng Khảo thí bảo đảm chất lượng và Thanh tra giáo dục xác định số tiền đã chi cho từng giáo viên (gồm 18 người).

Từ đó có văn bản kiến nghị Đoàn kiểm tra xem xét lại việc thu hồi tiền công chấm bài thu hoạch, đảm bảo quyền lợi của viên chức.

Đặc biệt, đối với số tiền hơn 48 tỷ đồng có hồ sơ chứng từ cơ bản theo quy định tài chính, nội dung nghiệp vụ kinh tế có phát sinh, giải pháp khắc phục là nhà trường giao Phòng Kế hoạch tài chính có trách nhiệm báo cáo và quyết toán số tiền nói trên theo quy định và hoàn thành nhiệm vụ trước 30/5/2021.

Ngày 16/4, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2015 – 2020), Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bằng hình thức cách hết các chức vụ trong Đảng. Theo Kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai, với vai trò là Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, ông Hùng đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên, dẫn đến nhiều tổ chức Đảng và đảng viên sai phạm nghiêm trọng phải xử lý kỷ luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ