Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa cho học sinh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng hỗ trợ toàn bộ chi phí mua 3.495 bộ sách từ lớp 1-12 cho học sinh bị ảnh hưởng bởi đợt lũ ngày 14/10. 

Trường THCS Lương Thế Vinh tặng sách giáo khoa cho học sinh bị trôi, ướt sau bão số 5.
Trường THCS Lương Thế Vinh tặng sách giáo khoa cho học sinh bị trôi, ướt sau bão số 5.

Theo tin từ Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng, ngoài hỗ trợ kinh phí để học sinh mua 1.362 bộ sách lớp 1 và lớp 2 như kế hoạch trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố quyết định bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ.

Theo đó, qua rà soát, nắm tình hình đời sống người lao động, nhân dân trên địa bàn sau cơn lũ ngày 14/10, số lượng học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 cần hỗ trợ sách giáo khoa để trở lại trường là rất lớn. Do vậy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã bổ sung kế hoạch khắc phục.

Cụ thể, sẽ hỗ trợ thêm 2.104 bộ sách giáo khoa từ lớp 3 đến lớp 12 theo số lượng, bảng giá của Sở GD&ĐT Đà Nẵng thành phố thống kê và dự kiến. Ngoài ra, hỗ trợ thêm 4 bộ sách chữ nổi cho học sinh thuộc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Đà Nẵng, quận Hải Châu cần 306 bộ sách giáo khoa từ lớp 1-9; quận Thanh Khê cần 1.96 bộ, quận Sơn Trà cần 140 bộ; quận Liên Chiểu: 916 bộ; quận Cẩm Lệ: 116 bộ, huyện Hòa Vang: 613 bộ. Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT có 290 học sinh cần hỗ trợ trọn bộ sách giáo khoa.

Ngoài ra, Phòng GD&ĐT Hòa Vang đề nghị hỗ trợ 458 quyển sách tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1-3.

Trận lũ lớn đêm ngày 14/10 đã khiến nhiều học sinh bị trôi, ướt toàn bộ sách giáo khoa, vở, đồ dùng học tập, đồng phục... Các trường học đã chủ động hỗ trợ học sinh trong khả năng của mình để giúp hạn chế thấp nhất số học sinh nghỉ học, trong khi gia đình còn chưa kịp gượng dậy sau bão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ