Liên đoàn bóng đá Châu Á thông qua đề xuất đổi giờ thi đấu trên sân Mỹ Đình

GD&TĐ - Mới đây, Liên đoàn bóng đá châu Á đã thông qua đề xuất từ phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

AFC thông qua đề xuất của VFF về việc đổi giờ thi đấu của ĐT Việt Nam
AFC thông qua đề xuất của VFF về việc đổi giờ thi đấu của ĐT Việt Nam

Cụ thể, AFC thông qua đề xuất của VFF về việc đổi giờ thi đấu của ĐT Việt Nam trên SVĐ Mỹ Đình. Theo đó, thời gian tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân nhà sẽ được chuyển từ 20h thành 19h.

Điều này để tạo thên thuận lợi trong việc test nhanh Covid-19 cho các cầu thủ của cả hai đội tuyển sau khi trận đấu khép lại. Đồng thời, VFF cũng đã đề nghị phía lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Australia sớm lên danh sách dự kiến các thành viên sẽ sang Việt Nam.

Từ đó, BTC trận đấu sẽ đưa ra phương án cụ thể về phương án nhập cảnh cũng như quy trình cách ly theo nguyên tắc bong bóng theo quy định của AFC.

Ngoài ra, các thiết bị hỗ trợ công nghệ VAR trên sân Mỹ Đình cũng sẽ sớm chuyển về Việt Nam để tiến hành lắp đặt theo tiêu chuẩn của AFC.

Liên quan tới nhân sự của đội tuyển Việt Nam, thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ rất khó sớm tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Dù thủ môn tuyển Việt Nam này nhiều trận gần đây không được đăng ký thi đấu nhưng rất khó để HLV Levir Culpi sẽ nhả người sớm trước lịch FIFA Days.

Nguyên nhân được đưa ra là Gamba Osaka là đội bóng mạnh, nhưng lại đang có phong độ không tốt trong thời gian qua, do đó để đảm bảo sự chắc chắn nhất khi bước vào trận đấu, nhiều khả năng Văn Lâm vẫn sẽ được giữ lại ở Nhật Bản.

ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bằng trận đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 2/9. Ngày 26/8, thầy trò HLV Park sẽ lên đường bay sang Saudi Arabia.

Như vậy, Đặng Văn Lâm chỉ có khoảng 4 ngày để di chuyển và hội quân cùng đồng đội. Anh sẽ bay từ Nhật Bản sang Saudi Arabia để tập trung.

Trao đổi với truyền thông, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết: "Đội tuyển đang cố gắng cải thiện để bước vào vòng loại thứ ba. Các đối thủ đều là những đội tuyển hàng đầu thế giới, thường xuyên góp mặt ở World Cup nên chắc chắn các trận đấu sắp tới sẽ khó khăn".

Sau khi đá xong trận gặp Saudi Arabia (2/9), ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình. Các trận đấu trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam bao gồm trận gặp Australia (ngày 7/9), sau đó sẽ chạm trán Nhật Bản (ngày 11/1), Saudi Arabia (ngày 16/11), Trung Quốc (ngày 1/2/2022) và so tài với Oman vào ngày 24/3/2022.

Theo lịch thi đấu dự kiến của AFC, 10 ngày thi đấu của đội tuyển Việt Nam sẽ rơi vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022 và 3/2022.

12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng). Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi - lượt về. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ trực tiếp giành vé tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

Trong khi hai đội đứng thứ ba của mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận play-off để tranh suất tham dự trận play-off liên lục địa với đại diện của châu lục khác. 

FIFA giữ nguyên quy định 32 đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, khu vực Châu Á chỉ có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách).

Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar.

Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng Vòng loại thứ 3 - World Cup 2022 khu vực châu Á, với 10 trận đấu hấp dẫn và đáng xem của đội tuyển Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.