HLV Petrovic đánh giá cao sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Theo HLV Petrovic, việc đội tuyển Việt Nam tập trung sớm sẽ giúp các tuyển thủ lấy lại được cảm giác chơi cũng như nền tảng thể lực sau thời gian dài không được ra sân.

HLV Petrovic đánh giá cao sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam.
HLV Petrovic đánh giá cao sự chuẩn bị của ĐT Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đã hội quân và bước vào tập luyện từ hôm 5/8, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện đội bóng áo đỏ đã đón HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ Tuấn Anh, Văn Toàn, Tiến Linh trở lại và có được quân số gần như mạnh nhất cho đợt tập trung lần này.

Trước đó, Văn Toàn gặp một chấn thương ở đầu gối và phải tập riêng, trong khi Tiến Linh bị tách ra tập riêng do có dấu hiệu bị quá tải. Đánh giá về công tác chuẩn bị của ĐT Việt Nam trước thềm chiến dịch lịch sử, HLV kỳ cựu người Serbia Ljupko Petrovic cho biết:

“ĐT Việt Nam tập trung sớm là điều rất tốt. Trong hoàn cảnh V.League không thể diễn ra, điều này lại càng có ý nghĩa. Nếu có thời gian tập trung đủ dài, nhiều vấn đề sẽ dần được khắc phục, huấn luyện viên cũng có thể điều chỉnh được một tập thể gồm nhiều cầu thủ giỏi”, trang Người đưa tin dẫn lời HLV của CLB Đông Á Thanh Hóa.

Cũng theo HLV Petrovic, việc ĐT Việt Nam tập trung sớm sẽ giúp các tuyển thủ lấy lại được cảm giác chơi cũng như nền tảng thể lực, sau thời gian dài không được ra sân.

Ở buổi tập mới nhất của Quang Hải và các đồng đội, bên cạnh HLV Park Hang Seo, ĐTQG Việt Nam còn chào đón sự trở lại của bác sĩ Choi Ju-young và HLV thủ môn Kim Hyu-tae.

ĐT Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội đến hết ngày 27/8 và đến ngày 28/8 sẽ lên đường sang Saudi Arabia để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại Vòng loại World Cup 2022 với đội chủ nhà vào ngày 02/9.

Tiếp đó các cầu thủ sẽ lên đường trở về Việt Nam để chuẩn bị cho trận đón tiếp Australia trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 07/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.