Chuyên gia Đoàn Minh Xương: ‘Đá sân trung lập thuận lợi cho tuyển Việt Nam’

GD&TĐ - Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, việc đá trên sân trung lập không bất lợi cho đội tuyển Việt Nam mà nó còn mang lại thuận lợi khi các cầu thủ không phải di chuyển nhiều.

Tuyển Việt Nam nguy cơ phải đá trên sân của Nhật Bản
Tuyển Việt Nam nguy cơ phải đá trên sân của Nhật Bản

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã gửi công văn đến AFC với đề xuất tổ chức toàn bộ các trận đấu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 theo hình thức tập trung do tình hình dịch bệnh đang rất căng thẳng và điều này đang được Liên đoàn bóng đá châu Á xem xét

Nhật Bản đã xin đăng cai nếu phải đá tập trung. Nếu điều này trở thành hiện thực, tuyển Việt Nam sẽ mất lợi thế sân nhà đồng thời VFF cũng phải tiêu tốn không ít chi phí cho hành trình tại Nhật Bản của đội tuyển Việt Nam trong tháng tới.

Chia sẻ với trang Người đưa tin, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương lại đưa ra một quan điểm khác: "Điều này sẽ rất khó xảy ra khi những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Nhật Bản như Saudi Arabia hay Úc không dễ gì họ để lợi thế vào tay đối thủ.

Tuy nhiên nếu diễn biến dịch bệnh xấu đi và AFC đồng ý đá trên sân trung lập ở Nhật Bản thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến ĐTQG Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang Seo từng phải đá tập trung tại UAE tháng 6 vừa rồi và kết quả cũng khá tốt. Đá sân trung lập cũng đồng nghĩa với việc mình không phải đá trên sân nhà của các đối thủ khác. ĐTQG Việt Nam sẽ thoải mái mà chơi thôi bởi vì vào đến giai đoạn này đã là thành công rồi.

Vấn đề quan trọng bây giờ là sự chuẩn bị và thể hiện bản lĩnh như nào. Việc đá trên sân trung lập không bất lợi cho đội tuyển Việt Nam mà nó còn mang lại thuận lợi khi các cầu thủ không phải di chuyển nhiều. Tiếc thì dĩ nhiên có tiếc nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều".

Theo lịch được AFC công bố, Quang Hải và các đồng đội sẽ có chuyến làm khách trước Saudi Arabia vào ngày 02/9 trước khi trở về đón tiếp Australia trên sân nhà vào ngày 07/9.

Sau 3 buổi phải tập riêng, mới đây, Tuấn Anh đã có thể tham gia buổi tập kỹ, chiến thuật chung cùng với các đồng đội. Hy vọng tiền vệ này sẽ sớm đạt điểm rơi phong độ tốt nhất để góp mặt trong đội hình tuyển Việt Nam cho trận đấu đầu tiên. 

Tương tự như Tuấn Anh, trước khi lên tập trung cùng đội tuyển, tiền đạo Văn Toàn cũng đang trong quá trình tập hồi phục chấn thương cơ gân kheo chân trái. Trong khi đó tiền đạo Tiến Linh do có dấu hiệu quá tải cơ nên đã được tập hồi phục theo chế độ riêng từ ngày 7/8, nhằm tránh rủi ro có thể dẫn đến chấn thương.

Cách đây ít ngày, đại diện lãnh đạo VFF là Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã tới thăm, động viên và giao nhiệm vụ cho ĐT Việt Nam trước khi toàn đội bước vào buổi tập.

Theo đó, đại diện lãnh đạo VFF bày tỏ mong muốn “Những chiến binh Sao Vàng” tiếp tục tập trung tối đa, đồng tâm hiệp lực để có sự chuẩn bị thật tốt, qua đó bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với tâm thế và sự tự tin là một trong 12 đội tuyển xuất sắc của châu lục.

VFF hy vọng ĐT Việt Nam sẽ có sự thể hiện tốt nhất trước mắt là trận đấu gặp ĐT Saudi Arabia trên sân khách ngày 2/9 và cuộc tiếp đón ĐT Australia trên sân nhà vào ngày 7/9 tới.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có hơn 2 tuần tập luyện tại Hà Nội và có một trận giao hữu với U22 Việt Nam trước khi lên đường sau Saudi Arabia đá trận ra quân vào ngày 2/9 và trở lại sân nhà Mỹ Đình tiếp đón Australia vào ngày 7/9. 

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.