Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores sẽ bị đưa tới New York để xét xử.
“Họ sẽ được đưa tới New York. Họ đã bị truy tố tại New York. Trước tiên họ sẽ lên tàu, sau đó di chuyển bằng trực thăng. Các trực thăng đưa họ đi, chuyến bay rất suôn sẻ.” - ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.
Theo ông Trump, ông Maduro sống trong một căn nhà giống như pháo đài hơn là nhà ở, với cửa thép.
Ngày 3/1, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto công bố Mỹ đã tấn công các mục tiêu dân sự và quân sự tại Caracas, gọi đây là hành động xâm lược quân sự. Venezuela đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp.
Ông Trump xác nhận, Mỹ đã tiến hành các đòn không kích lớn vào Venezuela và bắt giữ ông Maduro cùng phu nhân.
Trong khi đó Nga yêu cầu Mỹ thả Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân. Bộ Ngoại giao Nga cho biết:
“Liên quan đến thông tin xác nhận về sự có mặt của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân tại Mỹ, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi lãnh đạo Mỹ xem xét lại và thả tổng thống hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền cùng phu nhân.”
Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh cần “tạo điều kiện để giải quyết mọi vấn đề hiện có giữa Mỹ và Venezuela thông qua đối thoại”.
Ngoài ra, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng, cuộc xâm lược và việc bắt tổng thống Venezuela là trái luật quốc tế, có thể gây hậu quả nghiêm trọng với an ninh toàn cầu.
“Chiến dịch quân sự dẫn đến việc bắt ông Nicolas Maduro vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực, nền tảng của luật quốc tế. Pháp nhắc rằng không giải pháp chính trị bền vững nào có thể áp đặt từ bên ngoài, và các quốc gia có chủ quyền tự quyết tương lai của mình,” ông Barrot viết trên Telegram.
Ông Barrot cho biết, Paris cam kết tôn trọng chủ quyền của nhân dân Venezuela, đồng thời nhấn mạnh Mỹ, với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có trách nhiệm đặc biệt, và vi phạm nguyên tắc không dùng vũ lực sẽ “gây hậu quả nghiêm trọng cho an ninh toàn cầu mà không ai có thể tránh”.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự leo thang kịch tính tại Venezuela, dẫn tới chiến dịch quân sự của Mỹ và việc bắt Tổng thống Nicolas Maduro, theo phát ngôn viên Stephane Dujarric.
“Những diễn biến này tạo tiền lệ nguy hiểm. Tổng thư ký nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng hoàn toàn luật quốc tế, gồm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông lo ngại luật pháp quốc tế đã không được tuân thủ, ông Dujarric dẫn lời.
Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên ở Venezuela tham gia đối thoại toàn diện, tôn trọng đầy đủ nhân quyền và pháp quyền.