Lên mạng rao bán xe rồi chiếm đoạt tiền cọc

GD&TĐ - Hoàng Thanh Bình dùng nhiều tài khoản đăng tải các bài viết rao bán xe trên mạng xã hội. Khi có người hỏi mua, đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc tiền và chiếm đoạt số tiền nói trên.

Ngày 30/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Hoàng Thanh Bình (SN 2003, trú tại thôn Hoà Bình, xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang) về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận một số tố giác về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân.

Cụ thể công dân tố giác có cùng nội dung bị đối tượng sử dụng các Facebook như: “Tiến Huyền xe máy”, “Xe máy Tiến Trang”, “Trần Quốc Tiến”, “Trần Q. Tiến” tự nhận là chủ cửa hàng mua bán xe mô tô cũ có địa chỉ tại huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) đăng nhiều bài viết rao bán xe mô tô trên mạng xã hội.

Quá trình trao đổi mua bán xe mô tô, đối tượng yêu cầu các bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp để đặt cọc tiền mua xe. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, đối tượng liền chặn liên lạc với để chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Thanh Bình làm việc với cơ quan chức năng.
Hoàng Thanh Bình làm việc với cơ quan chức năng.

Tiếp nhận trình báo, cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn phạm tội mới, nếu không kịp thời phát hiện, đấu tranh làm rõ thủ phạm sẽ còn nhiều bị hại khác bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tiến hành điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định Hoàng Thanh Bình là đối tượng gây ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên nên đã triệu tập đối tượng để đấu tranh làm rõ. Quá trình đấu tranh ban đầu, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Hoàng Thanh Bình sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook để đăng tải các bài viết rao bán xe trên mạng.

Khi có người hỏi mua, đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc tiền và “giở trò” để chiếm đoạt số tiền cọc nói trên. Bình cho biết đã sử dụng thủ đoạn trên để chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác nhau.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị công dân nào bị Hoàng Thanh Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn như trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để phối hợp điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.