Liều lĩnh lập email mạo danh hàng chục lãnh đạo tỉnh để lừa đảo

GD&TĐ - Đặng Thanh Tùng đã có hành vi tạo lập tài khoản email giả của 26 lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 21/12, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã xác định được đối tượng mạo danh lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và nhiều lãnh đạo UBND các tỉnh, thành khác trên cả nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Thanh Tùng (SN 1993, thường trú tại Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú tại phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai).

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, đầu tháng 9/2021, nhiều cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhận được thư điện tử từ một địa chỉ email gửi vào hộp thư điện tử công vụ.

Các email trên có nội dung tương tự nhau. Theo đó, đối tượng tự xưng là lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, hỏi thăm về sức khỏe, công việc và nhờ chuyển khoản 40 triệu đồng để gửi cho người quen.

Xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng đã vào cuộc điều tra, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên.

Đối tượng Đặng Thanh Tùng và nội dung email giả mạo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Đặng Thanh Tùng và nội dung email giả mạo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được Đặng Thanh Tùng là đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên.

Qua xác minh nhân thân, lai lịch của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Đặng Thanh Tùng có anh trai là Đặng Quang Thông (đối tượng từng có hành vi giả mạo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) hiện đang chấp hành án phạt tù tại tỉnh Bình Phước.

Xác định được đối tượng, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã khẩn trương xây dựng kế hoạch truy bắt, xử lý đối tượng.

Cùng thời gian Tổ công tác của Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai lực lượng truy bắt thì đối tượng này cũng bị Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ nhằm làm rõ hành vi sử dụng thư điện tử mạo danh Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Đặng Thanh Tùng khai nhận, từ tháng 7/2021 đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã tạo lập tài khoản email của lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Phước và tài khoản email của 24 lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước để gửi thư điện tử đến lãnh đạo các sở, ban, ngành nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.