'Lễ hội trà Shan tuyết suối Giàng' 2025 sẽ khai mạc ngày 30/4

GD&TĐ - Lễ hội trà Shan tuyết Suối Giàng (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) được tổ chức dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Trà Shan tuyết được xem là 'vàng xanh' của Yên Bái.
Trà Shan tuyết được xem là 'vàng xanh' của Yên Bái.

UBND huyện Văn Chấn thông tin, chương trình khai mạc "Lễ hội Trà Shan tuyết năm 2025 dự kiến được tổ chức vào lúc 20h ngày 30/4 tại Sân sự kiện xã Suối Giàng với hoạt động trình diễn pha trà và các tiết mục ca múa nhạc, trình diễn khèn Mông, trình diễn trang phục người Mông, trình diễn sao chè Shan tuyết truyền thống.

1000031849.jpg
"Bàn tay vàng hái chè" là 1 trong các nội dung tại lễ hội.

Hội thi "Bàn tay vàng hái chè” sẽ được tổ chức vào 8h sáng ngày 1/5 tại khu vườn trà cổ Đằng Trà thuộc thôn Giàng B, xã Suối Giàng cùng nhiều hoạt động gồm trình diễn khèn, thi giã bánh giày, thi các môn thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, ném pao, đánh quay, vẽ sáp ong...

1000031852.jpg
Thưởng thức văn hóa trà độc đáo của người vùng cao.

Bà Lâm Thị Kim Thoa - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Suối Giàng bày tỏ niềm vui mừng khi được được UBND xã phân công các nhiệm vụ trong dịp Lễ hội trà Shan tuyết năm nay. Công tác chuẩn bị của HTX Suối Giàng cho Lễ hội đang được tích cực triển khai và hy vọng sẽ đem đến cho du khách văn hóa trà độc đáo của người vùng cao.

Bà Vũ Thị Mai Oanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái chia sẻ, Suối Giàng là vùng đất mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Mông, sở hữu hệ sinh thái trong lành, độ cao lý tưởng và đặc biệt là vùng trà Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Với tầm nhìn chiến lược, cách làm đổi mới và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và người dân, Suối Giàng đang từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành một “điểm đến nghỉ dưỡng xanh, bản sắc và hạnh phúc”.

1000031851.jpg
Chế biến Trà Shan tuyết.

Suối Giàng là một xã vùng cao của huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), cách trung tâm huyện 12km về phía Bắc. Nằm ở độ cao trên 1.371 mét so với mực nước biển, Suối Giàng sở hữu khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình thường thấp hơn khu vực lân cận từ 8 - 90C.

Người Mông Suối Giàng chiếm hơn 96%, sở hữu kho tàng văn hóa dân gian truyền thống nguyên vẹn. Giữa khí trời mát lành, những cây trà Shan tuyết vượt giông bão vươn mình thành tán cây cổ thụ che bóng hàng thế kỷ qua. Tinh hoa đất trời hội tụ cùng văn hóa độc đáo hóa thành bản sắc biến Suối Giàng trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn với những trải nghiệm hấp dẫn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng

Chủ tịch nước dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng

Sáng 22/4, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, nơi ghi nhớ tinh thần quật cường chiến đấu dũng cảm của đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ.

Chiếc xe đưa đón học sinh bị lật khiến nhiều người bị thương.

Lật xe đưa đón học sinh ở Gia Lai

GD&TĐ - Xe chở khoảng 20 học sinh các trường THCS và THPT ở Gia Lai bị lật khiến nhiều em bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Khi thấy con đổ lỗi, cha mẹ cần đồng hành giúp con hình thành kỹ năng nhận trách nhiệm. Ảnh: Hoàng Toàn.

Dạy trẻ biết nhận lỗi, không đổ thừa

GD&TĐ - Trong hành trình trưởng thành của con trẻ, việc mắc sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Việc dạy trẻ tự nhận lỗi, không đổ thừa cho người khác sẽ ảnh hưởng đến nhận thức đúng và sai của trẻ sau này.