Lê Âu Ngân Anh hé lộ hình ảnh chồng sắp cưới điển trai như hotboy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh lần đầu công khai hình ảnh cận mặt chồng sắp cưới cùng lời chúc mừng sinh nhật cực ngọt ngào đến ông xã tương lai.

Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới
Lê Âu Ngân Anh và chồng sắp cưới

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh bất ngờ đăng tải một tấm ảnh hở nửa mặt được làm mờ phía sau cùng một tấm thiệp đầy tình cảm.

Ngoài ra, Lê Âu Ngân Anh còn đính kèm lời chúc mừng sinh nhật đầy ngọt ngào gửi đến ông xã tương lai: "Từ hai năm trước, ngày 11/8 luôn là một ngày đặc biệt với em, là ngày em muốn gửi đến anh những lời mong ước tốt đẹp nhất.

Sinh nhật anh năm nay, em được dành những điều tốt đẹp này tại chính ngôi nhà của mình. Sẽ luôn tươi cười hạnh phúc như khoảnh khắc này, trong mọi chặng đường cùng nhau sắp tới, anh nha!".

Mặc dù khuôn mặt chồng sắp cưới của người đẹp đã bị che khuất một nửa và làm mờ đi nhưng cộng đồng mạng vẫn xuýt xoa bởi nhan sắc điển trai đằng sau vẫn là điều không thể phủ nhận.

Bức ảnh đã nhận được nhiều lời khen ngợi và lời chúc hạnh phúc cho cặp đôi. Nhiều fan nhận xét vầng trán cao, chiếc mũi gọn gàng và đặc biệt là khóe miệng sâu mỗi khi cười của chàng trai này có nét phu thê với Lê Âu Ngân Anh. Cặp đôi sẽ lên xe hoa vào tháng 10 năm nay.

Hiện tại, người đẹp rất bận rộn hoàn thành các kế hoạch công việc và chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ sắp tới.

Được biết, người bạn đời của Ngân Anh là Phan Tô Ny, sinh năm 1990, đang làm việc tại Đài truyền hình TP.HCM. Trước đây, anh tham gia diễn xuất với vai Huy trong phim Trở về 2.

Những năm qua, anh tập trung cho công việc MC, BTV ở đài truyền hình. Ngoài ra, Phan Tô Ny còn là người sáng tạo nội dung, sản xuất nhiều chương trình truyền hình.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.