Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình

Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình

(GD&TĐ) - Trưa 13/10, trước thời khắc chiếc chuyên cơ VN103 chở linh cữu Đại tướng hạ cánh an toàn xuống sân bay Đồng Hới (Quảng Bình), đông đảo người dân Đồng Hới, Lệ Thủy và nhiều huyện của tỉnh Quảng Bình đứng chờ hai bên đường để đón đợi đoàn linh xa đưa Đại tướng về yên nghỉ trên đất quê hương.

   vcvcv
10 tiêu binh khiêng linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiến về vị trí an táng

Đúng 16 giờ ngày 13/10, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được an táng tại Vũng Chùa - Đảo Yến thuộc xã Quảng Đông (Quảng Trạch). Các đồng chí: Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước; Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng; Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng cùng hàng vạn người dân Quảng Bình và cả nước đã đến tiễn đưa Đại tướng về với Đất Mẹ trong niềm tiếc thương vô hạn.
             
Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố bắt đầu Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được từ từ hạ huyệt. Trong phút giây tiễn biệt Đại tướng, trên tháp chuông ngay bên cạnh huyệt mộ của Đại tướng, các nhà sư thỉnh những hồi chuông cầu nguyện tiễn đưa về với Đất Mẹ yêu thương.

17 giờ, sau khi hoàn thành việc đắp phần mộ Đại tướng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Chính phủ, gia quyến và toàn thể nhân dân cúi đầu lặng lẽ mặc niệm Đại tướng trong những dòng nước mắt tiếc thương vô hạn.

Thay mặt Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình Đại tướng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Tổ chức Lễ Quốc tang - phát biểu: "Tôi xin trân trọng cảm ơn các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Bình, các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, tôi xin cảm ơn đông đảo nhân dân đã đến phúng viếng và đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Cảm ơn đồng bào, đồng chí trong cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài; các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc tôn giáo; các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị; các lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Bình; các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế…đã gửi điện chia buồn, gửi vòng hoa, đến dự lễ viếng, lễ truy điệu, lễ đưa tang và lễ an táng đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam”…


Thế là người con ưu tú của quê hương đã vĩnh viễn an nghỉ nơi Đất Mẹ anh hùng và nhân hậu!

 c
Tiêu binh mang Huân huy chương và Quốc kỳ tiến về vị trí an táng.
 dfdfddfd
Đội tiêu binh mang di ảnh Đại tướng.
xxzzx
Đưa linh cữu Đại tướng xuống linh xa.
cdcdcdc
Gia quyến Đại tướng hướng về Linh cữu.
dfdf
Khu an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
cccx
Đưa linh cữu Đại tướng vào vị trí chuẩn bị tổ chức Lễ an táng.
fdfdfd
Linh cữu Đại tướng từ từ được hạ huyệt trong niềm tiếc thương vô hạn.
dfdfdfdf
Đắp mộ Đại tướng.
cxcxc
Phút mặc niệm tiễn biệt Đại tướng về với Đất Mẹ.
cxcx
Hàng vạn người dân đến tiễn biệt Đại tướng.

Nhóm PVMT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.