Báo cáo, được đệ trình lên Quốc hội vào cuối ngày 10/8 và được các hãng tin Mỹ thu thập được, chứa những con số thấp hơn nhiều so với ước tính của các tổ chức độc lập.
Lầu Năm Góc kết luận, các chiến dịch quân sự của Mỹ đã giết chết 153 thường dân và làm bị thương 243 người vào năm ngoái.
Tất cả các thương vong được trích dẫn trong năm 2025 đều xuất phát từ chiến dịch ném bom của Mỹ chống lại lực lượng Houthi ở Yemen, trong khi 15 trường hợp khác vẫn đang được xem xét.
Tuy nhiên, các tổ chức giám sát độc lập đã báo cáo những con số cao hơn đáng kể.
Nhóm Airwars ước tính, ít nhất 258 thường dân có thể đã thiệt mạng trong chiến dịch Yemen, trong khi Dự án Dữ liệu Yemen đưa ra con số 238 người chết và 467 người bị thương.
Lầu Năm Góc không ghi nhận bất kỳ thương vong dân thường nào từ các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Tây bán cầu, bất chấp hàng chục cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy ở vùng biển Caribe và phía Đông Thái Bình Dương bắt đầu từ tháng 9/2025 - một điểm bị chỉ trích đặc biệt.
Hai quan chức Chính phủ Mỹ giấu tên được trang The Intercept trích dẫn đã bác bỏ đánh giá của Lầu Năm Góc, một người mô tả báo cáo là "sự che đậy hoàn toàn", và người kia gọi đó là "trò đùa chết tiệt".
Hơn 200 người đã thiệt mạng kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch chống lại các tàu buôn lậu ma túy bị nghi ngờ.
Riêng năm 2025, khoảng 120 người đã chết, nhưng không ai được xếp vào diện dân thường trong báo cáo của Lầu Năm Góc.
Chính quyền Tổng thống Trump mô tả những người bị nhắm mục tiêu là “những kẻ khủng bố ma túy” có liên hệ với các băng đảng mà họ coi là tổ chức khủng bố.
Mỹ nhìn chung không công bố bằng chứng xác thực, những người thiệt mạng trên các tàu riêng lẻ là thành viên của băng đảng hoặc các tàu đó đang chở ma túy.
Chuyên gia của Liên Hợp Quốc, chuyên gia pháp lý và một số chính phủ Mỹ Latinh đã đặt câu hỏi về cơ sở pháp lý của các cuộc tấn công bằng tàu thuyền, với những người chỉ trích mô tả chúng là các vụ giết người ngoài vòng pháp luật.
Ước tính thương vong mới nhất của Lầu Năm Góc đánh dấu sự gia tăng mạnh so với 2 trường hợp tử vong dân thường được thừa nhận vào năm 2024.
Con số này dự kiến sẽ còn cao hơn nữa vào năm 2026 do cuộc chiến tranh Mỹ-Israel đang diễn ra chống lại Iran.
Chính quyền Iran đã báo cáo hơn 3.300 người thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2, gần một nửa trong số đó là dân thường.
Trong số đó có 200 trẻ em, bao gồm hơn 120 nữ sinh thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ vào một trường tiểu học ở Minab vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.