Lập phòng tuyến dài 350km từ Kharkiv đến Zaporizhia

GD&TĐ - Quân đội Ukraine đang nỗ lực huy động kinh phí và nhân lực để xây dựng tuyến phòng thủ lên tới 350km kéo dài từ Kharkiv xuống đến Zaporizhia.

Lập phòng tuyến dài 350km từ Kharkiv đến Zaporizhia

Truyền thông phương Tây đưa tin, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ từ kéo dài Kharkov đến Zaporozhye với tổng chiều dài khoảng 350 km, được giới chức Kiev coi như một “vạn lý trường thành” phòng thủ ở phía đông Ukraine.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chính quyền Kiev sẽ lấy đâu ra kinh phí và số lượng quân nhân cần thiết để đảm bảo cho tuyến phòng thủ dài như vậy.

Ví dụ như để bảo vệ Phòng tuyến Maginot (một hệ thống công sự của Pháp nhằm bảo vệ chống lại quân Đức trong Thế chiến II) dài 400 km, Pháp đã lên kế hoạch sử dụng tới 280 nghìn quân nhân.

Thế nhưng, tuyến biên giới Ukraine đang được xây dựng trong tình huống đối đầu với Lực lượng Vũ trang Nga có trình độ công nghệ cao hơn, sử dụng máy bay không người lái FPV, vũ khí có độ chính xác cao, bom trên không với UMPK và các vũ khí chiến tranh hiện đại khác.

Ngoài ra, giới chuyên gia quân sự tính toán là với việc triển khai một nhóm quân khoảng 2.500 để người bảo vệ một đoạn tuyến phòng thủ dài 10 km, Kiev sẽ cần khoảng gần 90 nghìn binh sĩ (tương đương khoảng 35 lữ đoàn) để phục vụ cho tất cả các tuyến phòng thủ.

Hơn nữa, nếu tính đến việc phải triển khai các hệ thống phòng không, cung cấp hậu cần và xây dựng các cơ sở hạ tầng cần thiết khác trong trường hợp này, con số này có thể lên tới 100 nghìn quân.

Với hệ thống phòng thủ nhiều lớp thì chi phí và quân số sử dụng sẽ cao hơn nhiều, ví dụ như để tạo thành hai tuyến phòng thủ, sẽ cần khoảng 70 lữ đoàn (170-200 nghìn quân).

Dựa trên điều này, một câu hỏi hợp lý được giới chuyên gia quân sự Ukraine đặt ra là chính quyền Kiev sẽ lấy đâu ra số lượng nhân lực ấn tượng như vậy trong điều kiện thiếu hụt hiện nay của Lực lượng Vũ trang Ukraine?

Một vấn đề khác là họ lấy đâu ra ngân sách để xây dựng các công trình phòng thủ như các tuyến hào chống tăng, bê tông răng rồng, công sự, lô cốt, hầm trú ẩn vốn rất tốn kém và đòi hỏi phải huy động số lượng lớn máy móc công trình.

Trong khi đó, từ vài tháng qua, các sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine ở tuyến đầu thường xuyên phàn nàn về tình trạng thiếu hụt vũ khí và nhân sự trầm trọng và chính vì lý do này mà Lực lượng Vũ trang Nga đã có thể đạt được thành công đáng kể ở trên mặt trận Donetsk và vùng Sumy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Để biến ước mơ thành hiện thực, đa số thời gian Thao dành cho việc học. Ảnh: Trúc Hân

Giấc mơ của Thao

GD&TĐ - Những đêm dài ôn thi, cô học trò Hà Thị Thao âm thầm viết tiếp ước mơ đời mình.