Lào phát hiện 3 virus mới liên quan tới Covid-19, Mỹ chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 417.934.126 ca mắc Covid-19, gồm 2.082.400 ca mới. Số ca tử vong là 5.867.499 ca, gồm 10.905 ca mới.

Áo sắp dỡ bỏ các hạn chế chống dịch.
Áo sắp dỡ bỏ các hạn chế chống dịch.

Thủ tướng Áo Karl Nehammer cho biết nước ông sẽ dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19 còn lại vào ngày 5/3, bao gồm hủy bỏ thời gian đóng cửa sớm hơn vào nửa đêm đối với các quán bar và nhà hàng, đồng thời cho phép các câu lạc bộ đêm mở cửa trở lại.

Chính phủ cho biết các bước đang được thực hiện một cách thận trọng khi số ca mắc Covid-19 đang ở dưới mức đỉnh điểm và tình hình có thể kiểm soát được tại các bệnh viện do số ca nặng ít hơn.

Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch trên sẽ làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu chính phủ có thực hiện một đạo luật mới ban hành gần đây về bắt buộc tiêm vắc xin hay không.

Gần đây, chính phủ Áo thông báo rằng kể từ thứ 7 tới, những người chưa tiêm vắc xin có thể trở lại vào nhà hàng và cửa hàng không thiết yếu nếu họ đã xét nghiệm. Bằng chứng xét nghiệm âm tính, đã tiêm chủng hoặc phục hồi sau khi mắc Covid-19 cũng sẽ không cần thiết nữa.

9 tỉnh của Áo sẽ quyết định xem có nên duy trì các hạn chế cứng rắn hơn những hạn chế do chính phủ liên bang áp đạt hay không.

Bộ trưởng Y tế Wolfgang Mueckstein cho biết, yêu cầu chung để nhập cảnh vào Áo sẽ được nới lỏng qua bằng chứng tiêm vắc xin tăng cường, xét nghiệm âm tính, hoặc phục hồi sau khi mắc.

3 virus mới liên quan đến SARS-CoV-2 “có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người” đã được phát hiện ở Lào.

Các nhà khoa học từ Viện Pasteur Lào và Trường Đại học Quốc gia Lào tin rằng phát hiện của họ làm tăng thêm sức năng cho giả thuyết về nguồn gốc động vật của Covid-19.

Theo báo cáo, 3 loại virus được đặt tên là BANAL–103, BANAL–236 và BANAL-52, có những điểm tương đồng về bộ gen với SARS-Cov-2 gây đại dịch Covid-19, đặc biệt là trong “vùng quan trọng của protein đột biến cho phép virus liên kết đến các tế bào chủ”.

Tại New Zealand, số ca mắc Covid-19 đạt mức cao kỷ lục với 1.160 ca mới khi biến thể Omicron tiếp tục lây lan ở một số quốc gia phần lớn không có virus cho đến tháng 8. Quốc gia 5 triệu người này đã có 53 ca tử vong.

Tại Mỹ, nhà chức trách hôm qua cho biết đang chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của đại dịch Covid-19 khi số ca mắc liên quan đến Omicron giảm, bao gồm cập nhật hướng dẫn của CDC về việc đeo khẩu trang và nâng cao năng lực xét nghiệm của Mỹ.

Kế hoạch trên được đưa ra khi ngày càng nhiều bang của Mỹ bắt đầu nới lỏng các hạn chế Covid-19 khi số ca mắc giảm. Số ca trung bình hàng ngày trong 7 ngày giảm 40% so với tuần trước, trong khi tỷ lệ nhập viện hàng ngày giảm 28% và số ca tử vong trung bình hàng ngày giảm 9%.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ