Kuwait dỡ lệnh cấm du lịch nước ngoài, Hàn Quốc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 liều 4

GD&TĐ - Theo Worldometer, thế giới có 413.729.864 ca mắc Covid-19, gồm 1.421.505 ca mới. Số ca tử vong là 5.843.523 ca, gồm 7.155 ca mới.

Tại sân bay Kuwait.
Tại sân bay Kuwait.

Tại Italy, hôm qua  (14/2), Bộ Y tế báo cáo 28.630 ca mắc liên quan tới Covid-19, so với 51.959 ca vào ngày trước đó. Số ca tử vong tăng từ 191 lên 281 người.

Italy đã ghi nhận 151.296 ca tử vong liên quan đến Covid-19 kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 2 năm 2020. Đây là con số cao thứ 2 ở châu Âu sau Anh và cao thứ 8 thế giới. Cả nước cũng báo cáo 12,1 ca mắc cho tới nay.

Bệnh nhân Covid-19 nhập viện không bao gồm người cần chăm sóc đặc biệt là 16.050 vào hôm qua, giảm so với 16.060 ca một ngày trước đó.

Tại Kuwait, nhiều hạn chế chống Covid-19 bao gồm lệnh cấm du lịch nước ngoài đã được dỡ bỏ - Thủ tướng Sheikh Sabah al-Khalid al-Sabah cho biết hôm qua.

Những người chưa được tiêm chủng sẽ vẫn phải làm xét nghiệm PCR 72 giờ trước khi lên chuyến bay đến quốc gia Ả rập vùng Vịnh này và cách ly 7 ngày sau khi tới nơi. Trong khi đó người đã tiêm phòng sẽ không bị bắt buộc làm như vậy.

Một số hạn chế được dỡ bỏ từ tuần tới sẽ bao gồm việc cho phép người chưa tiêm chủng vào các trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, phòng tiệc.. nếu họ có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Đức sẽ chấm dứt hầu hết các hạn chế chống Covid-19 của chính phủ vào tháng 3 khi tỷ lệ nhiễm giảm bớt – theo một dự thảo kế hoạch được hãng tin AFP công bố.

Bước đầu tiên, các hạn chế tiếp xúc sẽ dễ dàng cho phép nhiều người gặp gỡ riêng tư hơn, trong khi quyền tiếp cận của họ vào các cửa hàng sẽ được mở rộng cho tất cả mọi người mà không cần kiểm tra xem họ đã tiêm chủng hay xét nghiệm chưa.

Từ ngày 4/3, người chưa được tiêm chủng cũng sẽ được vào nhà hàng nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính.

Trong bước cuối cùng, “những hạn chế rộng rãi của đời sống xã hội, văn hóa và kinh tế sẽ được dỡ bỏ dần vào ngày 30/2”.

Dự thảo trên sẽ được các nhà lãnh đạo liên bang và tiểu bang ở Đức thông qua vào ngày mai. Sau đó, nền kinh tế hàng đầu châu Âu sẽ dựa vào “các biện pháp bảo vệ cơ bản” bao gồm “đeo khẩu trang y tế” nơi công cộng.

Các quy tắc yêu cầu người sử dụng lao động cho phép nhân viên làm việc tại nhà nếu có thể, cũng sẽ được dỡ bỏ vào thời điểm đó.

Hàn Quốc sẽ bắt đầu cung cấp liều vắc xin Covid-19 thứ 4 trong tháng này và đưa ra thêm hàng triệu bộ dụng cụ xét nghiệm tại nhà để giảm bớt tình trạng thiếu hụt trong bối cảnh gia tăng ca mắc, chủ yếu do biến thể Omicron.

Số ca mắc Covid-19 đã tăng lên mức kỷ lục nhưng nhờ việc tiêm chủng rộng rãi với hơn 57% dân số 52 triệu dân đã được tiêm, số ca nặng và tự vong đã được hạn chế. Trong 24 giờ qua, nước này có 24 ca tử vong.

Bộ trưởng Y tế Kwon Deok-cheol cho biết các nhóm có nguy cơ cao sẽ được tiêm liều thứ 4 đầu tiên.

Ít nhất 86.2% dân số Hàn Quốc được tiêm chủng đầy đủ. Số ca mắc Covid-19 ở đây là 1.405.246 ca và số ca tử vong là 7.102.

Theo CNA/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.