Lào Cai: Thí sinh đỗ vào 10 cao nhất đạt 46,75 điểm

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cai vừa công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021. Theo đó em Nguyễn Hữu Cảnh học sinh Trường THCS Bắc Cường đã đạt điểm số cao nhất thi vào trường THPT chuyên Lào Cai.

Thí sinh thi vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm 2021.
Thí sinh thi vào lớp 10 tỉnh Lào Cai năm 2021.

Cụ thể điểm của em Nguyễn Hữu Cảnh thi vào lớp 10 chuyên Toán tin là: Toán 10; Ngữ văn 8,25; Tiếng Anh 10; Toán chuyên 9,25 (môn chuyên hệ số 2). Tổng điểm 46,75 điểm: 

Hai thí sinh có điểm cao xếp thứ hai đều được tổng 46 điểm là em Vũ Minh Hiếu, Trường THCS Lê Quý Đôn, thi vào lớp 10 chuyên Toán (Ngữ văn 7,5; Toán 10; Tiếng Anh 10; Toán chuyên 9,25) và em Vũ Nam Hải, Trường THCS Lý Tự Trọng, thi vào lớp 10 chuyên Tin (Ngữ văn 7,75; Toán 8,25; Tiếng Anh 10; Tin học 10).

Thí sinh có điểm thi cao nhất vào lớp 10 chuyên tiếng Anh là em Bùi Quang Minh, Trường THCS Hoàng Hoa Thám (45,25 điểm); thí sinh có điểm thi cao nhất vào lớp 10 chuyên Sinh học là em Trần Thanh Hiền, Trường THCS Kim Tân (44,55 điểm); thí sinh có điểm thi cao nhất vào lớp 10 chuyên Hóa là em Nhữ Minh Thu, Trường THCS thị trấn Phố Lu (43,60 điểm).

Đối với lớp chuyên các môn khác, đa số thí sinh giành điểm cao nhất là học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn: Lưu Huệ Minh (45,75 điểm – chuyên Lịch sử); Trần Vũ Hoàng (45,25 điểm – chuyên Vật lý); Nguyễn Diệp Anh (42,85 điểm – chuyên Ngữ văn); Trần Thu Trang (42,5 điểm – chuyên Địa lý)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khi chính sách dân tộc chạm đến lòng dân

Khi chính sách dân tộc chạm đến lòng dân

GD&TĐ - Từ biên giới, xã Na Sang (Điện Biên) vươn lên mạnh mẽ nhờ triển khai hiệu quả Chương trình MTQG và chăm lo giáo dục con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Yamal xô đổ kỷ lục của Mbappe

Yamal xô đổ kỷ lục của Mbappe

GD&TĐ - Tài năng trẻ Lamine Yamal xô đổ kỷ lục Kylian Mbappe đang nắm giữ để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu năm của FIFPro

Đại học Công nghệ Nanyang sẽ kỷ luật sinh viên gian lận.

Singapore kiểm tra 'chặt' hồ sơ du học

GD&TĐ - Giới quan sát cho rằng cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt và thứ hạng cao của NUS và NTU là những yếu tố thúc đẩy tình trạng gian lận.