Lào Cai tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn thành phố

GD&TĐ - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 2284 về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Lào Cai.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Xét đề nghị của Sở GD&ĐT Lào Cai tại Công văn số 783 về việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT, GDTX trên địa bàn thành phố Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đồng ý chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT và GDTX năm học 2022-2023 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai để đáp ứng nhu cầu thực tế do quy mô số lượng học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS đăng ký dự thi trên địa bàn thành phố gia tăng.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Lào Cai và các đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất phương án điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo đúng quy định; đồng thời, cơ sở giáo dục phải đáp ứng được đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt việc dạy và học sau khi được điều chỉnh chỉ tiêu.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã có văn bản đề nghị điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT và GDTX năm học 2022-2023 tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai từ 49 lớp với 1.870 học sinh lên 54 lớp với 2.075 học sinh.

Trong đó, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tăng 35 học sinh, phân bổ đều vào 7 lớp, tối đa 45 HS/lớp; Trường THPT số 2 thành phố Lào Cai tăng 60 HS; Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai tăng 35 học sinh; Trường THPT số 4 thành phố Lào Cai tăng 40 học sinh; Trung tâm KTTHHNDN &GDTX tăng 70 học sinh.

Việc điều chỉnh do tăng nhanh quy mô số lượng học sinh các cấp học; đảm bảo các mục tiêu Đề án, Nghị quyết của Tỉnh ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy về phát triển thành phố Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết số 26 của Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh Đại hội.

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội

GD&TĐ - Chiều 11/5, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức Đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở đầu tiên của Đảng bộ Quốc hội. Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu với báo chí. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới

Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.