Lào Cai: Tạm giữ 97 xe “vô chủ” chở hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam

GD&TĐ - Cục Điều tra chống buôn lậu cùng các đơn vị chức năng vừa ra quyết định tạm giữ 97 xe ô tô vô chủ. Nhiều mặt hàng trong số này mang thương hiệu của các hãng nổi tiếng thế giới.

Một xe hàng bị tạm giữ (Ảnh KT)
Một xe hàng bị tạm giữ (Ảnh KT)

Ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai cho biết: Các cơ quan chức năng vừa hoàn thành việc khám xét và ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa được chở trên 97 xe tải từ Trung Quốc vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai).

Ngày 20/8 tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an), Cục Phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) phát hiện hơn 100 ô tô tải hạng nặng chở hàng không có người nhận đang tập kết tại bãi BK 1. Những xe hàng này được đưa vào lãnh thổ Việt Nam hơn 1 tháng nhưng không có chủ hàng đến làm thủ tục nhập cảnh và khai báo hải quan.

Cơ quan chức năng thực hiện kiểm đếm toàn bộ số hàng (Ảnh KT)
Cơ quan chức năng thực hiện kiểm đếm toàn bộ số hàng (Ảnh KT)

Đến ngày 16/9, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) có thông báo rộng rãi danh sách biển kiểm soát 97 xe ô tô và rơ-moóc của Trung Quốc vận chuyển số hàng nêu trên, đồng thời tiến hành xác minh đối với 97 lô hàng không có người nhận.

 Số xe hàng hoá nêu trên có những xe quá thời hạn vẫn chưa có người nhận, mở tờ khai có những xe chưa đến 30 ngày theo quy định. Những xe này có dấu hiệu nghi ngờ hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên cơ quan hải quan đã chủ trì khám xét, xử lý. Trong khi đó, tại Điều 25 Luật Hải quan quy định, thời hạn nộp tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Qua kiểm tra hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa trong các thùng hàng chứa trên 97 ô tô gồm rất nhiều chủng loại: Giày dép, quần áo, túi xách, ví, thắt lưng mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng trên thế giới và mỹ phẩm. Trong đó có cả thực phẩm, tân dược và thuốc bắc. Đặc biệt, có nhiều hàng hóa lần đầu được phát hiện thẩm lậu qua khu vực biên giới Lào Cai như loa, đài, linh kiện xe máy.

Sau khi hoàn thành việc kiểm đếm, lực lượng chức năng đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng chuyển về kho lưu trữ hàng hóa tại tỉnh Bắc Ninh để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.