Lào Cai lần đầu tổ chức thi Olympic Fansipan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cuộc thi Olympic Fansipan Lào Cai năm 2023, lần đầu tiên được tổ chức tại TP Lào Cai đã thu hút hơn 3 nghìn học sinh Tiểu học, THCS đăng ký dự thi.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các đội thi đoạt giải.
Ban tổ chức chụp ảnh cùng các đội thi đoạt giải.

Cuộc thi được đánh giá là sân chơi trí tuệ, bổ ích dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 ở tất cả các trường Tiểu học và THCS tại TP Lào Cai. Qua đây học sinh có được những trải nghiệm thú vị, thi tài đọ sức cùng học sinh trường khác, khơi nguồn đam mê và hứng thú học tập.

Vòng 1, các em trải nghiệm ở phần thi online tập trung và 1944 em lọt vào vòng 2 thi trên giấy. Hội đồng coi thi đã tiến hành nghiêm túc, chấm thi công tâm và lựa chọn được 68 em giải Nhất; 287 em giải Nhì; 372 em giải Ba và 483 em giải Khuyến khích.

Ở phần thi đồng đội có 28 đội thi (15 Tiểu học và 13 THCS) trải qua 2 phần thi. Phần 1 thử sức: Các em làm bài trên giấy thi, ban tổ chức lựa chọn ra 24 đội vào dự phần 2 với 3 chặng thi: Chinh phục ga Fansipan với chủ đề “who buys tickets faster”; Chinh phục ga Đỗ Quyên chủ đề “Smart Choice”; Chinh phục nóc nhà Đông Dương chủ đề “Planting the national flag on the peak of Fansipan Mountain”.

Kết quả, Ban tổ chức đã công nhận 16 đội thi, trong đó 2 đội đạt giải Nhất; 2 đội Nhì; 4 đội Ba và 8 đội Khuyến khích.

Đội thi trường Tiểu học Bắc Lệnh xuất sắc nhận huy chương Bạc.

Đội thi trường Tiểu học Bắc Lệnh xuất sắc nhận huy chương Bạc.

Cô Trần Thị Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lệnh cho biết: Đến với cuộc thi, thầy và trò nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế. Sau vòng thi online tập trung, 127 học sinh/khối 3-5 được tham gia 5 môn thi vòng 2: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Tin học. Với sự nỗ lực, 6 em xuất sắc đạt giải Nhất (Tiếng Việt 2; Toán 1; Khoa học 3), 16 em đạt giải Nhì, nhiều học sinh đạt giải Ba và Khuyến khích. Đặc biệt ở phần thi đồng đội, Đội thi trường Tiểu học Bắc Lệnh xuất sắc nhận huy chương Bạc.

Học sinh Nguyễn Tùng Lâm lớp 4A1 chia sẻ: “Nếu có cơ hội tham gia cuộc thi lần sau, em và các bạn sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa để trải nghiệm, chinh phục nóc nhà Đông Dương”. Đây cũng là mong muốn của đông đảo học sinh TP Lào Cai để Phòng GD&ĐT có thêm động lực tổ chức sân chơi bổ ích ở những năm tiếp theo, giúp các em khẳng định bản thân, tích lũy kinh nghiệm chinh phục Fansipan đạt kết quả tốt hơn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.