Lào Cai lần đầu tổ chức 'Ngày hội học sinh Tiểu học'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 19/4, đã diễn ra “Ngày hội học sinh tiểu học tỉnh Lào Cai lần thứ nhất” tại 224 trường TH, có học sinh TH với hơn 86 nghìn học sinh tham gia.

Các trường Tiểu học tại Lào Cai tưng bừng trong ngày hội.
Các trường Tiểu học tại Lào Cai tưng bừng trong ngày hội.

Ngày 30/1/2023, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã ban hành kế hoạch số 82/SGD&ĐT, về việc tổ chức “Ngày hội học sinh tiểu học tỉnh Lào Cai lần thứ nhất”.

Học trò bị thu hút bởi các hoạt động bổ ích ngày hội.

Học trò bị thu hút bởi các hoạt động bổ ích ngày hội.

Theo đó, Ngày hội đã được các trường tổ chức với nhiều sân chơi, phong trào thi đua sôi nổi trong học tập, học sinh vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. Các hoạt động ý nghĩa, vui tươi giúp học sinh Tiểu học, giáo viên được hòa mình vào “Hội trong trường học”.

Học sinh tham gia nhiều hoạt động trong Ngày hội.

Học sinh tham gia nhiều hoạt động trong Ngày hội.

Tại 224 trường tiểu học và trường có học sinh tiểu học toàn tỉnh Lào Cai, hàng loạt nhóm sinh hoạt đã diễn ra: Tìm hiểu các phẩm chất, năng lực cần đạt của học sinh tiểu học bằng vẽ sơ đồ tư duy; Sân khấu hóa các câu chuyện kể trong chương trình, sách giáo khoa; Sáng tác truyện tranh theo chủ đề; Làm cây từ vựng theo chủ đề; Tổ chức Giao lưu “Tiếng Việt của chúng em”, “Giao lưu em vừa giỏi tiếng Anh vừa giỏi tiếng Việt”; Viết chữ đẹp “Nét chữ nết người”; Viết thư pháp theo chủ đề;

Đưa kiến thức được học vào thực tế.

Đưa kiến thức được học vào thực tế.

Cùng đó còn có Giáo dục thể chất, nghệ thuật; Tổ chức hội chợ triển lãm STEM; Trải nghiệm và làm sản phẩm STEM; Tổ chức hội trại toán học; Giao lưu trò chơi toán học; Xây dựng cây từ vựng ngôn ngữ toán học. Toán học với cuộc sống: hội chợ, siêu thị; Các trò chơi dân gian của các dân tộc; Giao lưu các nghệ nhân…

Nhiều trò chơi giải trí bổ ích trong ngày hội.

Nhiều trò chơi giải trí bổ ích trong ngày hội.

Theo bà Trần Phượng Anh - Phó Trưởng phòng GD Tiểu học (Sở GD&ĐT Lào Cai), ngày hội hướng tới nhiều mục đích như: tuyên truyền Chương trình GDPT 2018, giúp học sinh hình thành, phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành học sinh tiểu học sẵn sàng thích ứng để học tiếp THCS.

Các trò chơi dân gian thu hút học sinh.

Các trò chơi dân gian thu hút học sinh.

Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh tiểu học được phát triển các phẩm chất, giao lưu, học hỏi, tham gia hoạt động trải nghiệm ở tất cả các môn học; tích cực rèn luyện thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các hoạt động giáo dục trải nghiệm.

Nâng cao tiếng Việt cho học sinh dân tộc qua hoạt động đọc sách,

Nâng cao tiếng Việt cho học sinh dân tộc qua hoạt động đọc sách,

Mặt khác, tổ chức các trò chơi dân gian, câu lạc bộ theo sở thích nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội đối với giáo dục. Đặc biệt phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc từ vùng thấp đến vùng cao….

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.