Khoác 'tấm áo mới' cho điểm trường vùng cao Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Điểm trường Na Nhung, thuộc trường Tiểu học Bản Lầu, Lào Cai vừa khánh thành các hạng mục sửa chữa và xây mới ngày 29/3 vừa qua.

Điểm trường khánh thành trong niềm hân hoan của các thầy cô và học sinh vùng cao.
Điểm trường khánh thành trong niềm hân hoan của các thầy cô và học sinh vùng cao.

Theo đó, các hạng mục được nâng cấp bao gồm: sửa chữa 3 phòng học, sân chơi, hệ thống thoát nước và xây mới nhà vệ sinh cho gần 102 học sinh dân tộc thiểu số đang theo học tại đây. Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Trường học hạnh phúc” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt thực hiện với sự đồng hành của Tập đoàn TH và Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK).

Thầy Đoàn Văn Chữ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bản Lầu.

Thầy Đoàn Văn Chữ - Hiệu trưởng trường Tiểu học Bản Lầu.

Phát biểu tại lễ khánh thành, thầy Đoàn Văn Chữ, Hiệu trường trường Tiểu học Bản Lầu cho biết: “Việc cải tạo, nâng cấp điểm trường Na Nhung là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Không những giúp các em học sinh được học tập trong không gian an toàn, sạch sẽ, môi trường vệ sinh cho các em tại điểm trường cũng được đảm bảo. Từ đó, các thầy, cô và các em có thể yên tâm học tập và rèn luyện”.

Trước đó, thầy Chữ cho biết, điểm trường Na Nhung vẫn sử dụng nhà vệ sinh bán tự hoại (đổ tro) xây dựng từ lâu, không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh cho bậc mầm non và tiểu học. Ngoài ra, các lớp học cũng đã xuống cấp, sân chơi của điểm trường vẫn là sân đất, không đảm bảo điều kiện vui chơi cho các em học sinh, đặc biệt khi thời tiết ẩm ướt.

Cùng ngày, Ngày hội tổng kết dự án “Trường học hạnh phúc” đã được tổ chức tại điểm trường chính sau gần một năm triển khai. 10 hoạt động nuôi dưỡng niềm đam mê đọc sách, trang bị kiến thức khoa học thường thức - xã hội, đặc biệt là về bình đẳng giới và nước sạch - vệ sinh - môi trường và khuyến khích vận động đã được mang đến cho gần 400 em trong khuôn viên sân trường.

Gia Nhi (trái) hào hứng khoe quà sau khi tham gia các trò chơi.
Gia Nhi (trái) hào hứng khoe quà sau khi tham gia các trò chơi.

Đến trường từ sớm để chuẩn bị tham gia ngày hội, Nguyễn Gia Nhi, học sinh lớp 4A hào hứng cho biết: “Em đã chơi hết các trò và thích nhất là Truy tìm đồng đội và Tam sao thất bản, vì có nhiều đồng đội chơi cùng. Em thích tham gia nhiều hoạt động như thế này nữa vì được quen với nhiều bạn mới lớp khác trong trường”.

Ngoài ra, một cuộc thi viết báo tường đã được tổ chức cho các “nhà báo măng non” của trường Bản Lầu với 8 tác phẩm dự thi đến từ 8 nhóm với sự tham gia của 40 học sinh. Các tác phẩm đa dạng về các chủ đề bình đẳng giới, bảo vệ môi trường bằng việc thu gom rác, sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường,... đã thể hiện được sự sáng tạo và việc thay đổi tích cực trong nhận thức của các em sau những khóa tập huấn của dự án.

Hoàng Linh (phải) đang thuyết trình về tác phẩm báo tường của nhóm.
Hoàng Linh (phải) đang thuyết trình về tác phẩm báo tường của nhóm.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm Ước mơ xanh của nhóm học sinh lớp 2B về ước mong trái đất luôn được xanh tươi, nguồn nước không bị ô nhiễm, thải rác và những đồi cây không bị chặt phá, ảnh hưởng đến đời sống con người.

“Chúng em muốn trái đất luôn được xanh tươi, nguồn nước không bị ô nhiễm, thải rác và những đồi cây không bị chặt để chặn được lũ, vì lũ sẽ tàn phá những ngôi nhà và con người. Em thấy rất vui vì được đạt giải nhất ạ!” - Em Nguyễn Hoàng Linh, thành viên nhóm giải nhất cuộc thi báo tường chia sẻ.

Dự án “Trường học hạnh phúc” được VSF và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD-United Way) bắt triển khai từ năm 2022 tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La với sự đồng hành của Tập đoàn TH và BAC A BANK. Tại Lào Cai, bên cạnh hoạt động sửa chữa trường học, VSF đã thực hiện: 03 khóa tập huấn cho giáo viên về nhạy cảm giới trong giảng dạy, tham vấn học đường và kỷ luật tích cực; 04 buổi truyền thông, tập huấn cho học sinh về bình đẳng giới, vệ sinh nước sạch và kỹ năng truyền thông làm báo tường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ