Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai có tân Giám đốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đại học Thái Nguyên vừa công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.

PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà.
PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà.

Theo Quyết định số 1188/QĐ-ĐHTN ngày 29/3/2023, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, Phó Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai giữ chức Giám đốc Phân hiệu.

Giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nêu rõ, Phân hiệu đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít khó khăn, tin rằng tân Giám đốc Đại học Thái Nguyên sẽ nêu cao vai trò là người đứng đầu, cùng tập thể Phân hiệu tiếp tục có những đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng chuẩn hoá, hiện đại, hội nhập, đáp ứng nhu cầu xã hội, xứng đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và tỉnh Lào Cai.

Nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, tân Giám đốc Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai cam kết sẽ đổi mới tư duy, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy kết quả đã đạt được để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.