Lào Cai: Giao lưu văn hoá ý nghĩa 'Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 trên đỉnh Fansipan'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -  Hai ngày 23-24/6, Đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 với nhiều hoạt động giao lưu văn hoá thiết thực và ý nghĩa.

Màn đồng diễn Yoga trên đỉnh Fansipan của hàng trăm hội viên các Câu lạc bộ Yoga trên cả nước - Ảnh P.Đ
Màn đồng diễn Yoga trên đỉnh Fansipan của hàng trăm hội viên các Câu lạc bộ Yoga trên cả nước - Ảnh P.Đ

Theo đó, tối 23/6 tại Sân Quần trung tâm thị xã Sa Pa tổ chức Chương trình Liên hoan Yoga với Tổ hợp chương trình nghệ thuật giới thiệu Văn hóa Ấn - Việt có kết hợp nghệ thuật tạo hình Yoga.

Một tiết mục của ca sĩ và diễn viên Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai biểu diễn - Ảnh P.Đ
Một tiết mục của ca sĩ và diễn viên Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai biểu diễn - Ảnh P.Đ

Các tiết mục nghệ thuật tiêu biểu của các nghệ sĩ đến từ Ấn Độ - Việt Nam ‑ Sa Pa, kết hợp với một số màn trình diễn Yoga của hội viên đại diện các lạc bộ Yoga trên cả nước.

Nghệ sĩ Moon Moon Rabha người Ấn Độ biểu diễn bài Múa cổ điển Ấn Độ - Ảnh P.Đ
Nghệ sĩ Moon Moon Rabha người Ấn Độ biểu diễn bài Múa cổ điển Ấn Độ - Ảnh P.Đ

Sáng 24/6 Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 trên đỉnh Fansipan bắt đầu bằng màn màn đồng diễn Yoga “Chào mặt trời- Chào Đỉnh Fansipan” tại sân ga đi cáp treo Fansipan.

Các đại biểu dâng hương tại Chùa Hạ trên đỉnh Fansipan - Ảnh P.Đ
Các đại biểu dâng hương tại Chùa Hạ trên đỉnh Fansipan - Ảnh P.Đ

Màn đồng diễn được thực hiện bởi 380 hội viên của các câu lạc bộ Yoga đến từ các tỉnh, thành phố đã đăng ký tham dự. Tiết mục đong đầy nhiệt huyết và tâm huyết của cả các giáo viên Yoga người Ấn Độ và các hội viên.

Các đại biểu cùng các hội viên thực hành bài khởi động - Ảnh P.Đ
Các đại biểu cùng các hội viên thực hành bài khởi động - Ảnh P.Đ

Chị Nguyễn Thị Thanh Hải, đại diện cho 100 thành viên của Câu lạc bộ Yoga Hà Nội chia sẻ, "Câu lạc bộ Yoga của chúng tôi đã hoạt động được 25 năm, hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và xúc động khi được cùng đồng đội thực hành và biểu diễn bộ môn Yoga trên nền bài hát “Việt Nam quê hương tôi” ở nơi đỉnh Fansipan. Tôi vô cùng biết ơn chương trình đã cho tôi được lan toả tình yêu bộ môn này với cộng đồng".

Chủ tịch tỉnh Lào Cai giới thiệu với Đại diện Đại sứ quan Ấn độ tại Việt Nam về văn hoá các dân tộc trên địa bàn - Ảnh P.Đ
Chủ tịch tỉnh Lào Cai giới thiệu với Đại diện Đại sứ quan Ấn độ tại Việt Nam về văn hoá các dân tộc trên địa bàn - Ảnh P.Đ

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên Ngày Quốc tế Yoga được tổ chức tại Lào Cai. Chương trình này tiếp thêm động lực để người dân đến với bộ môn Yoga. Tôi mong muốn Ngày Quốc tế Yoga sẽ trở thành sự kiện thường niên tại Sa Pa, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của địa phương cũng như là cầu nối để cộng hưởng quảng bá thiên nhiên Sa Pa hùng vĩ, tươi đẹp; con người Lào Cai thân thiện, mến khách đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế”.

Các Đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên và hội viên các câu lạc bộ Yoga chụp ảnh lưu niệm - Ảnh P.Đ
Các Đại biểu, nghệ sĩ, diễn viên và hội viên các câu lạc bộ Yoga chụp ảnh lưu niệm - Ảnh P.Đ

Bên cạnh đó, trong hai ngày diễn ra chương trình, có “Trưng bày không gian Yoga”. Đây là nơi giới thiệu những tư liệu, hình ảnh giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của Yoga tại Ấn Độ, trên thế giới và Việt Nam; các tài liệu về Yoga; các sản phẩm phục vụ tập luyện Yoga; các món ăn ẩm thực bảo vệ sức khỏe theo công thức Yoga. Đồng thời trong gian này có trưng bày, giới thiệu những sản phẩm văn hoá của các đồng bào dân tộc Sa Pa.

Các hội viên Câu lạc bộ Yoga Hà Nội đàn hát vui vẻ sau màn đồng diễn - Ảnh P.Đ
Các hội viên Câu lạc bộ Yoga Hà Nội đàn hát vui vẻ sau màn đồng diễn - Ảnh P.Đ

Lễ kỷ niệm “Ngày quốc tế Yoga lần thứ 8” và tuần lễ Ấn Độ tại Sa Pa ổ chức thành công đã tiếp tục đánh dấu một mối quan hệ kết nối và bền vững. Đây là một hoạt động thiết thực Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, 15 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ.

Phòng Văn hoá và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết, trong hai ngày diễn ra chương trình có hơn 2 vạn lượt khách đến tham quan và lưu trú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.