Lào Cai chấn chỉnh ùn tắc, tập trung đông người cổng trường học

GD&TĐ - Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai đã ký văn bản hỏa tốc chấn chỉnh việc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, trong những ngày đầu năm học 2021 -2022, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid19;

Tuy nhiên, một số cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Lào Cai và địa phương khác còn tình trạng tập trung đông người, không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra trong thời gian phụ huynh đưa, đón học sinh tại khu vực cổng trường.

Do đó, để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid19 tại các cơ sở giáo dục trong thời tới, Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai yêu cầu các đơn vị triển khai một số vấn đề.

Trước hết, phải khẩn trương xây dựng phương án, quy định thời gian tổ chức đón nhận trẻ mầm non, học sinh tới trường, thời gian tan học ở từng khối, lớp cụ thể, phù hợp; tuyệt đối không để tình trạng ùn tắc, tập trung đông người tại khu vực cổng trường, xung quanh trường.

Tiếp đó, chủ động báo cáo, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo, bố trí các lực lượng chức năng (công an, y tế, đoàn thanh niên,...), đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên xung kích, cờ đỏ, đội tự quản... để tổ chức phân luồng giao thông, kiểm soát, hướng dẫn..

Nhắc nhở học sinh và phụ huynh học sinh không tập trung đông người và thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại khu vực cổng trường và xung quanh trường.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, giáo dục để cán bộ giáo viên, người lao động, người học của đơn vị và phụ huynh học sinh tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông điệp 5K; có biện pháp nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.