Lãnh tụ tối cao Iran tố thế lực nước ngoài kích động bất ổn trong nước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau các cuộc biểu tình bạo lực khắp Iran, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc các thế lực nước ngoài kích động sự bất ổn trong nước.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Trong tuyên bố công khai đầu tiên của mình sau các cuộc biểu tình rung chuyển Iran kéo dài hàng tuần, ông Ayatollah Ali Khamenei cáo buộc Mỹ và Israel kích động tình hình bất ổn, với sự trợ giúp của “những người Iran phản bội ở nước ngoài”.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở các thành phố và thị trấn trên khắp Iran hơn 2 tuần trước, sau cái chết của cô Mahsa Amini. Cô gái 22 tuổi này bị cảnh sát bắt vì đeo một chiếc khăn trùm đầu “không đúng quy cách”.

Gia đình của Amini khẳng định cô đã bị đánh đến chết trong khi chính quyền Iran nói cô chết vì đau tim. Một đoạn video do cơ quan thực thi pháp luật công bố có chủ đích cho thấy Amini gục xuống tiền sảnh của đồn cảnh sát khi đứng một mình.

Trong khi các chính trị gia và nhà báo ở phương Tây bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình, Tehran lại đưa ra những cáo buộc trực tiếp hơn.

Sau vụ bắt giữ 9 công dân châu Âu vào tuần trước vì cáo buộc “âm mưu” bạo loạn, Bộ Tình báo Iran tuyên bố các cuộc biểu tình phần lớn được do công dân nước ngoài và các thành viên của nhóm đối lập Mojahedin-e-Khalq kích động.

Chính phủ Iran cho biết 41 người đã chết trong các cuộc biểu tình, trong số đó có một số nhân viên thực thi pháp luật. Trong khi đó Tổ chức Ân xá Quốc tế đưa ra số người chết là 52.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ