"Lệch pha" giữa báo cáo và thực tế
Tại buổi kiểm tra, một vấn đề nghiêm trọng đã được chỉ ra khi có sự chênh lệch lớn giữa số liệu báo cáo và thực trạng thi công. Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án đã đạt khoảng 75% giá trị thực hiện và cam kết hoàn thành trước ngày 31/7/2026.
Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế nhận định, tiến độ thực chất mới chỉ đạt khoảng 55%, thấp hơn nhiều so với báo cáo và chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
Trước khối lượng công việc còn lại rất lớn, lãnh đạo TP Huế đã đưa ra "tối hậu thư" cho đơn vị thi công.
TP Huế cho gia hạn cuối cùng, công trình phải hoàn thành đến ngày 15/8/2026. Đây là lần gia hạn cuối cùng và yêu cầu các đơn vị phải tập trung cao độ để thực hiện.
Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Hải Minh đưa ra chỉ tiêu 1%/ngày. Nhà thầu buộc phải huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đảm bảo khối lượng thực hiện tối thiểu đạt 1% mỗi ngày.
Sau 7 ngày, nếu nhà thầu không đạt khối lượng yêu cầu, Ban Quản lý dự án phải triển khai ngay các biện pháp xử lý như: Tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng và chấm dứt hợp đồng theo quy định pháp luật.
Thiết lập chế độ giám sát đặc biệt
Để kiểm soát chặt chẽ từng bước đi của Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố, ông Hoàng Hải Minh yêu cầu Thành lập Tổ công tác theo dõi.
"Phải giám sát tiến độ thi công hằng ngày ngay tại công trường; định kỳ 7 ngày một lần phải báo cáo kết quả để UBND TP Huế kịp thời xử lý.
Giao các đơn vị liên quan kiểm tra toàn bộ hồ sơ từ khâu lựa chọn nhà thầu đến quản lý chất lượng để làm rõ nguyên nhân và xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu trong việc để dự án chậm tiến độ", Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế nhấn mạnh.
Ngoài việc ép tiến độ, lãnh đạo TP Huế vẫn đặc biệt lưu ý các đơn vị phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình cũng như an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Dự án Quảng trường Văn hóa Thể thao TP Huế bao gồm hạng mục nhà thi đấu đa năng và hạ tầng kỹ thuật ngoài trời có tổng mức đầu tư gần 196 tỷ đồng. Dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, giáo dục, giao thông, đồng thời nâng cao đời sống Nhân dân.
Theo hợp đồng ban đầu, hạng mục cải tạo và mở rộng nhà thi đấu phải hoàn thành trong tháng 2/2026. Tuy nhiên, quá trình thi công bị chậm tiến độ.
UBND TP Huế tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh thi công để kịp đưa công trình vào sử dụng dịp 30/4, nhưng dự án tiếp tục không đáp ứng tiến độ. Nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 và bàn giao, đưa vào sử dụng vào tháng 7/2026, nhưng đến nay công trình vẫn chưa hoàn tất.