Lãnh đạo tỉnh Banteay Meanchey - Campuchia thăm chúc Tết Vĩnh Long

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 17/1, Đoàn cán bộ tỉnh Banteay Meanchey - Vương quốc Campuchia đến thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Long

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Trong không khí thân tình hữu nghị, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ truyền thống từ lâu trong lịch sử. Hai dân tộc luôn kề vai, sát cánh, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. Trước thềm năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời bày tỏ hân hạnh đón tiếp đoàn.

Đồng thời, chúc tình đoàn kết “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai nước Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ngài Oum Reatrey bày tỏ vui mừng cùng đoàn cán bộ của tỉnh đến thăm, chúc Tết tỉnh Vĩnh Long, sau 2 năm bị gián đoạn do dịch Covid-19. Ông khẳng định tỉnh Vĩnh Long là đối tác quan trọng trên các lĩnh vực của tỉnh Banteay Meanchey.

Để mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh phát triển lâu dài và bền vững, ông đề nghị đoàn công tác của hai tỉnh tiếp tục soạn thảo bản ghi nhớ mới trình lãnh đạo hai tỉnh xem xét để tiến tới ký kết chính thức vào thời điểm thích hợp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngài Oum Reatrey, Tỉnh trưởng tỉnh Banteay Meanchey gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, nhân dân tỉnh Vĩnh Long và nhấn mạnh, thông qua chuyến thăm, làm việc của đoàn công tác, tin tưởng rằng tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa 2 tỉnh sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Được biết, từ năm 2011 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Banteay Meanchey đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển giữa hai tỉnh, góp phần tăng cường tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Campuchia và giữa hai tỉnh.

Tiếp đó là biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2012-2016 và giai đoạn 2017-2022 góp phần tăng cường tình đoàn kết hợp tác hữu nghị giữa nhân dân 2 nước Việt Nam-Campuchia nói chung và 2 tỉnh nói riêng.

Vĩnh Long hiện có khoảng 22 nghìn đồng bào Khmer, phần lớn sinh sống bằng nghề nông. Nhờ sự quan tâm của các ngành, các cấp, đời sống kinh tế đồng bào Khmer trong tỉnh ngày càng được nâng lên, rút ngắn khoảng cách giữa giàu và nghèo trong cộng đồng.

Dịp này, đoàn cán bộ tỉnh Banteay Meanchey đến tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp tại TX Bình Minh và mô hình sản xuất công nghiệp tại KCN Hòa Phú (huyện Long Hồ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.