Lãnh đạo MU thừa nhận sai lầm, Ronaldo tiếp tục bị từ chối

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giám đốc bóng đá của MU, John Murtough thừa nhận, CLB đã quá sai lầm trong thương vụ De Jong. Trong khi Ronaldo vẫn chưa thể rời Man United như dự kiến.

Ronaldo vẫn chưa thể rời MU như dự kiến.
Ronaldo vẫn chưa thể rời MU như dự kiến.

MU đã theo đuổi De Jong trong suốt mùa hè qua, trải qua rất nhiều cuộc đàm phán nhưng cuối cùng vẫn không thể có được cầu thủ người Hà Lan như mong muốn.

Mới đây, Quỷ đỏ đã chuyển sự quan tâm sang Casemiro của Real Madrid và nhanh chóng hoàn tất thương vụ với khoản phí 70 triệu bảng trong sự vui mừng của các cổ động viên.

Theo ESPN, Giám đốc bóng đá, John Murtough thừa nhận rằng, lẽ ra MU phải ‘buông’ vụ De Jong sớm hơn, thay vì tốn công sức và lãng phí thời gian một cách vô ích.

Tổng cộng, Quỷ đỏ tiêu tốn 229 triệu bảng cho mùa hè này, con số cao nhất từ trước đến nay trong một kỳ chuyển nhượng của họ. Và Casemiro (70 triệu bảng), Antony (85 triệu bảng) lần lượt được hoàn tất gia nhập Old Trafford, bên cạnh việc mượn thủ thành Martin Dubravka từ Newcastle.

Trong một diễn biến khác, theo ESPN, trích nguồn từ Ajansspor, Ronaldo đã đồng ý về mặt nguyên tắc đến chơi cho đội bóng Fenerbahce, hiện đang được dẫn dắt bởi nhà cầm quân đồng hương Jorge Jesus. Thế nhưng, theo nhiều nguồn tin, đội bóng châu Âu này đã nhanh chóng đổi ý không muốn chiêu mộ Cr7.

Vẫn chưa biết tính xác thực của thông tin này, nhưng chỉ biết rằng, giá trị cổ phiếu của Fenerbahce đã tăng 20% sau khi có thông tin cho rằng họ và Ronaldo có chung thoả thuận. Còn lúc này, Ronaldo vẫn đang khoác áo Man United và HLV Ten Hag khẳng định anh vẫn sẽ gắn bó với CLB,

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.