Lạng Sơn: Một người bị bắn trọng thương bằng súng tự chế

Đang ở sân tenis dưới chân núi Phai Vệ ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, anh H bỗng nhiên thấy một nhóm người đi đến gần rồi giương súng tự chế bắn vào người 3 phát làm anh trọng thương.

Lạng Sơn: Một người bị bắn trọng thương bằng súng tự chế
Lang Son: Mot nguoi bi ban trong thuong bang sung tu che - Anh 1

Nơi xảy ra vụ nổ súng tự chế giải quyết mâu thuẫn *ảnh: Duy Chiến

Ngày 27/5, lực lượng công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết đang tiến hành truy bắt nhóm người đã dùng súng tự chế bắn anh Vi Quốc H (SN 1986), trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn).

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 25/5, trong lúc anh H đang chơi thể thao tenis tại sân núi Phai Vệ (thuộc phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) thì có 3 người đi đến gần rồi dùng súng bắn 3 phát đạn bi vào góc mắt, cằm và tay anh H rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện nay, anh H đang được người nhà đưa đi Hà Nội để cấp cứu và điều trị.

Lang Son: Mot nguoi bi ban trong thuong bang sung tu che - Anh 2

Khu chơi tenis ở sân Phai Vệ, trung tâm TP Lạng Sơn *ảnh: Duy Chiến

Được biết, anh H và một nhóm người làm công tác kinh doanh hiệu cầm đồ trên địa bàn có mâu thuẫn từ trước; mặc dù đã có cuộc hòa giải nhưng không thành.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).
Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.