Bên cạnh những cuộc xung đột đang thu hút sự chú ý trên thế giới, mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Campuchia - Thái Lan cũng ngày càng được quan tâm do căng thẳng gia tăng hàng ngày.
Trong suốt những ngày qua, mối quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á liên tục có những động thái ăn miếng trả miếng lẫn nhau về chính sách ở khu vực biên giới. Trong diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiapongsa ngày 24/6 khẳng định nước này sẽ không có bất cứ nhượng bộ nào với Campuchia về tranh chấp biên giới.
Bắt đầu từ ngày 24/6, quân đội Thái Lan cũng chính thức đóng cửa tạm thời toàn bộ cửa khẩu dọc biên giới với Campuchia. Hoạt động vận chuyển hàng hóa và nhập cảnh giữa hai bên về đường bộ đều đang bị đình chỉ.
Với đường biên giới dài cùng hoạt đông giao thương qua lại sôi động trong suốt nhiều năm qua giữa Campuchia – Thái Lan, quyết định này có thể được coi là đỉnh điểm trong chuỗi căng thẳng hiện nay.
Thái Lan và Campuchia lâm vào bất hòa do tranh chấp ở 4 khu vực biên giới là các đền Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, Ta Krabey và khu vực Mom Bei. Campuchia tuyên bố sỡ hữu toàn bộ khu vực này và quyết đưa vấn đề tranh chấp với Thái Lan lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) để tìm giải pháp mà Phnom Penh cho rằng sẽ công bằng và lâu dài.
Trong khi đó, phía Thái Lan có quan điểm không muốn đưa vấn đề tranh chấp các khu vực trên ra tòa ICJ. Trong khi hai bên còn đang “nhùng nhằng” trong tranh chấp biên giới thì chính trường Thái Lan bất ngờ dậy sóng hôm 18/6 khi mạng xã hội lan truyền một đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa Thủ tướng nước này là bà Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hunsen.
Trong cuộc điện đàm diễn ra từ hôm 15/6 này, Thủ tướng Thái Lan đã gây tranh cãi và phản đối trong nước do bà đã khẳng định với ông Hunsen mà trong đoạn ghi âm bà đã gọi là “chú” rằng Thái Lan sẵn sàng chấp thuận mọi yêu cầu của ông Hunsen, nhằm bình thường hóa tình hình biên giới giữa hai nước.
Ngay lập tức, nhiều đảng phái Thái Lan đã tuyên bố rời liên minh cầm quyền với Thủ tướng Paetongtarn để phản đối cuộc điện đàm. Sau đó, bà Paetongtarn đã phải làm việc khẩn cấp với giới quân đội và lên tiếng xin lỗi công khai về cuộc điện đàm bị rò rỉ, trong đó khẳng định mình không làm tổn hại đến lợi ích quốc gia.
Dù vẫn giữ được ghế Thủ tướng nhưng đây vẫn là sóng gió lớn nhất mà nữ Thủ tướng trẻ của Thái Lan đối mặt kể từ khi lên nhậm chức tháng 8 năm ngoái. Bà khẳng định đã chuẩn bị sẵn sàng ra tòa làm rõ vấn đề trong trường hợp Tòa án Hiến pháp yêu cầu đình chỉ công tác liên quan đến cuộc điện đàm của bà với ông Hunsen.
Tòa án Thái Lan chưa có động thái trên nhưng theo giới phân tích, hệ quả của cuộc điện đàm bị rò rỉ vẫn còn chưa thể kết thúc với nữ Thủ tướng Thái Lan và nó có thể dẫn đến những diễn biến khó lường đối với chính phủ của bà. Tuy nhiên, kể từ sau biến cố này, quan điểm của Thủ tướng Paetongtarn đối với vấn đề căng thẳng với Campuchia đã trở nên cứng rắn hơn rất nhiều.
Trong khi đó, người đồng cấp của bà tại Campuchia là Thủ tướng Hun Manet cũng thể hiện sự cứng rắn tương tự trong quan hệ với Thái Lan và nhiều lần khẳng định quan điểm đưa tranh chấp ra tòa án quốc tế.
Những diễn biến mới này, nhất là sau khi đoạn ghi âm điện đàm bị rò rỉ, bất đồng song phương đang ngày càng trở nên khó giải quyết hơn và khó có thể được dàn xếp trong thời gian ngắn dù nguy cơ xảy ra xung đột là rất thấp.