Làng biển hiếu học, vượt khó

GD&TĐ - Bảo Ninh là một xã ven biển của TP Đồng Hới (Quảng Bình). Nhiều hộ dân dù quanh năm lênh đênh trên biển để mưu sinh, vẫn luôn quan tâm, chăm lo đến việc học hành của con cái.

Hội Khuyến học xã Bảo Ninh phối hợp cùng các trường học trao tặng nhiều phần quà cho các em 
đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: TG
Hội Khuyến học xã Bảo Ninh phối hợp cùng các trường học trao tặng nhiều phần quà cho các em đạt thành tích cao trong học tập. Ảnh: TG

Không ít gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng các em đã nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và đạt nhiều thành tích cao.

Nhiều học sinh nghèo vượt khó

Ông Hoàng Kiên Cường, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Bảo Ninh cho biết, toàn xã có 13 chi hội khuyến học với 3.387 hội viên. Xác định rõ công tác khuyến học, khuyến tài là nhiệm vụ trọng tâm, Hội Khuyến học xã đã phối hợp với chính quyền, tổ chức xã hội đẩy mạnh các phong trào và xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập...

Vì vậy, ở xã Bảo Ninh không chỉ những gia đình có điều kiện mới có con em học giỏi mà rất nhiều gia đình nghèo nhưng con cái đều ham học và đạt thành tích cao. Điển hình như gia đình anh Nguyễn Thanh Hiệp (thôn Sa Động).

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh, nhiều người không khỏi ái ngại. Vợ anh Hiệp bị ung thư máu phải điều trị thường xuyên, tốn rất nhiều chi phí. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, không có khả năng chạy chữa nên chị đã mất cách đây 1 tháng.

Anh Hiệp sức khỏe không còn tốt nên từ lâu đã bỏ nghề biển và đi làm thuê ở nhà máy sản xuất đá lạnh. Niềm động viên lớn đối với anh chính là hai đứa con.

Hai con của anh Hiệp là Nguyễn Long Nhi (học sinh lớp 8 Trường THCS Bảo Ninh) và Nguyễn Long Nguyên (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh). Càng lớn lên, hiểu được sự vất vả của bố mẹ, Nhi đã cùng em trai quyết tâm học tập tốt.

Năm học vừa rồi, Nhi đã đoạt giải 3 học sinh giỏi môn Địa lý của thành phố và danh hiệu học sinh giỏi của trường. Nguyên cũng đạt học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện và giải Nhì chữ viết đẹp cấp trường.

Nhi chia sẻ: “Cháu thấy thương bố lắm. Sức khỏe bố yếu nhưng vẫn phải đi làm nuôi hai anh em ăn học. Chị em cháu chỉ phụ giúp bố được những việc nhỏ trong gia đình. Nên thời gian rảnh là cháu cùng với em cố gắng học tập tốt để sau này có công việc ổn định và đỡ đần cho bố”.

Theo thống kê của Hội Khuyến học xã Bảo Ninh, năm học 2020 - 2021, toàn xã có 796 em học sinh giỏi; 37 em đoạt giải các cấp, được hội khuyến học tặng thưởng. Tiêu biểu có em Hoàng Hải Khánh Chi, thôn Hà Trung đoạt giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh; em Nguyễn Ngọc Hoàng Quân, thôn Sa Động đoạt giải Nhì Trạng nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh và Trạng nguyên Toàn tài cấp thành phố…

Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên và đạt kết quả học tập cao.
Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã nỗ lực vươn lên và đạt kết quả học tập cao. 

Chú trọng công tác khuyến học

Nhìn lại nhiều năm trước, đa số người dân địa phương sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, đời sống cũng bấp bênh theo mùa vụ. Vì vậy, với họ câu chuyện về cái học luôn phải gác sau trước cái no, cái đói hằng ngày. Một số gia đình cuộc sống còn khó khăn, không có điều kiện chăm lo cho con cái đến trường, buộc các em phải nghỉ học đi biển phụ giúp kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, những năm gần đây, với quyết tâm không để các em phải bỏ học giữa chừng, Hội Khuyến học xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, ban giám hiệu các trường ra sức vận động, hỗ trợ học bổng cho học sinh khó khăn, giúp các em có điều kiện đến trường, tiếp tục con đường học tập. Chính nhờ sự hỗ trợ đó, phong trào học tập của làng biển đã ngày càng khởi sắc.

Ông Lại Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Ninh, cho biết: “Kể từ khi được chính quyền địa phương; Hội khuyến học cùng nhà trường, tuyên truyền, vận động, nhận thức của các bậc phụ huynh đã thay đổi. Nhiều phụ huynh đã chú trọng, đầu tư cũng như dành thời gian để các con học tập. Hiểu được những khó khăn vất vả của bố mẹ, nhiều em đã cố gắng, nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt thành tích cao. Từ đó đã tạo ra những phong trào thi đua như gia đình học tập, dòng họ học tập…”.

Bên cạnh đó, xã Bảo Ninh đã xây dựng Quỹ Khuyến học thông qua sự đóng góp hàng năm của hội viên, vận động những người con xa quê, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hướng về sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của địa phương. Hàng năm, hội đã vận động được hàng chục triệu đồng, tạo nguồn quỹ ổn định để kịp thời khen thưởng học sinh có nhiều thành tích cao trong học tập.

Việc khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời của Hội Khuyến học đối với học sinh đỗ đạt, học sinh nghèo vượt khó học giỏi, những điển hình về gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu, có thành tích trong phong trào xã hội hóa giáo dục đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đại phương. Hiện tại, trên địa bàn xã có 4 trường (mầm non, tiểu học số 1, tiểu học số 2 và THCS) đều đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2. Trong đó, Trường Mầm non Bảo Ninh và Trường Tiểu học số 1; Trường Tiểu học Số 2 Bảo Ninh nhiều năm liền là lá cờ đầu trong toàn tỉnh.

Theo ông Cường, phong trào khuyến học, khuyến tài ở Bảo Ninh đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân trong toàn xã. Đồng thời, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, chất lượng giáo dục ở xã biển Bảo Ninh ngày càng tốt hơn, nhiều thế hệ con em xã nhà đã trưởng thành từ đây hiện đang công tác, học tập và thành đạt trên khắp mọi miền đất nước.

Năm 2021, Hội Khuyến học xã Bảo Ninh cùng với chi hội khuyến học các trường đã tặng thưởng gần 80 triệu đồng cho các em đạt học sinh giỏi và thành tích cao trong các kỳ thi. Số tiền động viên là 100.000 đồng/em. Đồng thời đã có kế hoạch hỗ trợ 300.000 đồng/trường hợp cho các em có hoàn cảnh khó khăn để tiếp bước đến trường trong năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ