Việc làm thường xuyên, liên tục
Thời gian qua, Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đồng bộ từ cấp ủy tỉnh đến cơ sở, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, Đảng viên.
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị quán triệt, nghiên cứu học tập chuyên đề năm 2025 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh”.
Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 191 điểm cầu các huyện, thành phố, Đảng ủy trực thuộc và xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong tỉnh với gần 23.500 đại biểu tham dự.
PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt, thông tin chuyên đề.

Quán triệt chuyên đề năm 2025 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc trong sạch, vững mạnh”, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, với tầm nhìn của một nhà tư tưởng lớn và sự trải nghiệm thực tiễn của một lãnh tụ phong trào cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ” và trong Đảng “Kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ luật”. Thực hành dân chủ trong Đảng là cơ sở, điều kiện để thực hành dân chủ trong xã hội.
Kế thừa tư tưởng đó của Người, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhất là thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng vừa là giải pháp nâng cao sức mạnh của Đảng, vừa là một nội dung đổi mới về chính trị.
Đại hội lần thứ XIII của Đảng chỉ rõ “Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng”, là yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, nghiên cứu chuyên đề năm 2025 nhằm tiếp tục cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Chuyên đề năm 2025 là chuyên đề quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đối với mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Qua hội nghị nghiên cứu, học tập, mỗi tập thể, cá nhân tự soi lại mình để phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…
Đi vào chiều sâu, thiết thực
Để đưa việc học Bác trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả tích cực, các cấp, ngành, địa phương tại Vĩnh Phúc không chỉ duy trì các mô hình cũ mà còn chú trọng phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học Bác trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xây dựng được trên 2.000 mô hình, điển hình tập thể, cá nhân học tập và làm theo Bác, trong đó có 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu vinh dự được Thủ tướng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen; hơn 100 tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Năm 2023 và 2024, tỉnh có 2 cá nhân được vinh danh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” là bà Vũ Thị Khiêm, xã Hải Lựu (Sông Lô) và anh Nguyễn Hoài Nam, Chủ nhiệm CLB Sưởi ấm tình người, xã Tam Hợp (Bình Xuyên).
Đến nay, sau 4 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua làm theo lời Bác đã có sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị, cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tập thể, cá nhân khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. Những kết quả trên tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, xây dựng quê hương Vĩnh Phúc giàu đẹp, văn minh.

Thời gian tới, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có tính liên tục, sâu rộng và ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, cấp ủy các cấp, các tổ chức, Vĩnh Phúc tiếp tục xây dựng kế hoạch học tập và làm theo một cách cụ thể, gắn với điều kiện từng địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tránh hình thức. Phát huy cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện tốt các quy định của Trung ương và tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên.
Tập trung chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở tiếp tục lựa chọn, xây dựng mô hình tập thể, cá nhân điển hình; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực; đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.