Thêm một vụ cháy rừng ở Tuyên Quang

GD&TĐ - Vụ cháy xuất rừng phát từ một khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên sau đó lan sang Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập tắt đám cháy.

Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, đến 6h ngày 23/3, đám cháy rừng trên núi Ông Mo - khu vực giáp ranh giữa xã Trung Yên, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) và tỉnh Thái Nguyên đã được kiểm soát, không còn điểm bùng phát.

Lực lượng chữa cháy tiếp tục thay nhau túc trực đề phòng lửa có thể bùng phát.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 22/3, người dân tại thôn Khuôn Đào, xã Trung Yên phát hiện một đám cháy rừng trên núi Ông Mo - khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy tại chỗ cùng người dân địa phương đã nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Đến đêm 22/3, khoảng 500 người đã được huy động để tham gia chữa cháy, tập trung vào việc phát đường băng cản lửa nhằm khoanh vùng ngọn lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Khu vực xảy ra cháy có địa hình núi dốc, cách xa khu dân cư hơn một giờ đi bộ đường rừng.

Thời tiết hanh khô, có gió nhẹ nên đám cháy đang diễn biến khó lường, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Báo GD&ĐT đã đưa tin, một vụ cháy rừng khác xảy ra khoảng 12h trưa 21/3, bắt nguồn từ một diện tích rừng thuộc khu vực núi Nghiêm (xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).

Nguyên nhân ban đầu được nhận định do người dân đốt thực bì trên địa điểm làm nương.

Do thời tiết hanh khô và gió lớn dẫn đến không kiểm soát được đám cháy gây cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Một người dân xã Hoàng Khai tử vong trong quá trình tham gia chữa cháy, được xác định là anh Đồng Đại Cường (SN 1985, thôn Núi Cảy, xã Hoàng Khai).

Sau hơn nửa ngày, đến khoảng 8h sáng 22/3 đám cháy mới được dập tắt.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn tỉnh hiện có 56 xã tập trung tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương và TP Tuyên Quang nằm trong vùng nguy cơ cháy rừng cấp 4 - cấp nguy hiểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Ray Kurzweil dự đoán rằng trong những năm sau năm 2029, cuộc sống của con người sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bao giờ con người sở hữu siêu năng lực?

GD&TĐ - Các nhà khoa học dự báo đến năm 2030, loài người có thể sở hữu những năng lực vượt trội nhờ đột phá về robot, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học - đặt nền móng cho sự kết hợp giữa con người và máy móc.

Học sinh tham dự một kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: UTE

Giải mã làn sóng học nghề xuyên biên giới

GD&TĐ - Nhiều học sinh sau THPT không còn chọn học đại học trong nước mà chuyển hướng du học nghề tại Đức, Úc, Hàn Quốc… vì chi phí thấp, học nhanh, dễ có việc làm.