Lan toả niềm đam mê, yêu thích tiếng Nhật trong trường học tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Học sinh Trường THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân, TP Hải Phòng vừa được giao lưu, học tập và trải nghiệm văn hoá Việt Nam- Nhật Bản.

Đậm đà không gian văn hoá Việt Nam-Nhật Bản.
Đậm đà không gian văn hoá Việt Nam-Nhật Bản.

Hưởng ứng chuỗi hoạt động kỉ niệm 50 năm quan hệ hợp tác ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản của TP Hải Phòng, Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân), phòng Hợp tác quốc tế (Sở Ngoại vụ) và Trung tâm Nhật ngữ Hanami phối hợp tổ chức Ngày hội Học tập, trải nghiệm và giao lưu văn hoá Việt Nam- Nhật Bản.

Các gian giới thiệu văn hoá Nhật Bản.

Các gian giới thiệu văn hoá Nhật Bản.

Chương trình được tổ chức vào chiều và tối ngày 25/11 với sự tham dự của Lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP, cán bộ quản lý các trường dạy tiếng Nhật trên địa bàn quận Lê Chân cùng các thầy cô giáo và hơn 300 học sinh lớp Nhật ngữ của nhà trường.

Học sinh hào hứng với các trò chơi dân gian.

Học sinh hào hứng với các trò chơi dân gian.

Phát biểu khai mạc chương trình, cô Lê Thuý Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, Trường THCS Tô Hiệu là trường THCS đầu tiên được thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ đưa tiếng Nhật vào chương trình giảng dạy. Sau 10 năm trường đã trở thành địa chỉ tin cậy để các em học sinh có niềm đam mê, yêu thích tiếng Nhật được học tập và phát triển.

Học sinh tham gia các hoạt động văn hoá dân gian tại chương trình.

Học sinh tham gia các hoạt động văn hoá dân gian tại chương trình.

Bên cạnh việc cung cấp kiến thức về ngôn ngữ, thầy cô còn trang bị cho học sinh kiến thức văn hoá, phong tục, tập quán của đất nước và con người Nhật Bản thông qua các hoạt động trải nghiệm thiết thực, hiệu quả.

"Ngày hội hôm nay không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh mà còn là nơi các em có thể trải nghiệm, tìm hiểu về con người với văn hoá, phong tục của Nhật Bản qua các loại trang phục truyền thống, các loại hình văn hoá, nghệ thuật đậm bản sắc", cô Hạnh thông tin.

Các gian ẩm thực thu hút sự quan tâm của học sinh.

Các gian ẩm thực thu hút sự quan tâm của học sinh.

Tại chương trình, ông Nguyễn Trung Hiếu , Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Hải Phòng cho hay, hướng tới kỉ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, các đơn vị trên địa bàn thành phố có nhiều hoạt động ý nghĩa như: triển lãm tranh Hải Phòng và các địa phương Nhật Bản; ngày hội văn hoá Nhật Bản.

Gian hàng thư pháp độc đáo.

Gian hàng thư pháp độc đáo.

Thông qua Ngày hội Học tập, trải nghiệm và giao lưu văn hoá Việt Nam- Nhật Bản, lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố mong muốn học sinh có thể trải nghiệm văn hoá Nhật Bản, tận hưởng niềm vui trong các hoạt động giao lưu đa dạng. Đồng thời, các em có thể nhận biết được sự gần gũi tương đồng văn hoá giữa 2 nước, những yếu tố đã trở thành nền tảng cho sự phát triển quan hệ Việt Nam- Nhật Bản.

Trong không gian truyền thống, học sinh cùng trải nghiệm nặn tò he.

Trong không gian truyền thống, học sinh cùng trải nghiệm nặn tò he.

Trong khuôn khổ ngày hội, chiều 25/11, các lớp tiếng Nhật của nhà trường tổ chức nhiều gian hàng, trưng bày, triển lãm tranh ảnh, trang phục, trò chơi dân gian và các món ăn đặc trưng của người Nhật.

Nét truyền thống người Việt trong không gian chợ quê.

Nét truyền thống người Việt trong không gian chợ quê.

Bên cạnh đó là góc không gian chợ quê của người Việt, gian trưng bày và viết thư pháp và một số món ăn truyền thống của người Việt.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ