Lần đầu tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ y học bằng tiếng Anh

GD&TĐ - Ngày 11/7, Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược Lâm sàng 108 tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ y học cấp Viện bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh Đỗ Văn Chiến. Đây là luận án thứ 153 do Viện tổ chức và là luận án đầu tiên được bảo vệ bằng tiếng Anh.

Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược Lâm sàng 108 đang dần khẳng định vai trò đào tạo đội ngũ chuyên ngành
Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược Lâm sàng 108 đang dần khẳng định vai trò đào tạo đội ngũ chuyên ngành

Đề tài Nghiên cứu đặc điểm hình thái và chức năng nhĩ trái bằng siêu âm tim đánh dấu mô ở bệnh nhân rung nhĩ mạn tính không do bệnh van tim thuộc chuyên ngành Nội khoa. Bác sĩ Đỗ Văn Chiến đã đỗ nghiên cứu sinh năm 2013. Kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước cũng như được bảo vệ thành công cấp khoa.

Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Chiến là bác sĩ điều trị tại khoa Nội tim mạch (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), được đào tạo tại Nga, Úc và Singapore. Bác sĩ Chiến từng có thời gian công tác tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây sau đó tiếp tục công tác tại bệnh viện.

PGS. TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Chủ nhiệm bộ môn Nội Tim mạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: Bệnh rung nhĩ mạn tính không do bệnh van tim để lại hậu quả nặng như tắc mạch, đột quỵ, thậm chí tử vong. Việc tìm ra triệu chứng lâm sàng, tích hợp các dấu hiệu để đưa ra dự báo, phát hiện sớm ra bệnh giúp cho việc phòng ngừa, điều trị dễ dàng hơn.

Cũng theo PGS. TS Phạm Nguyên Sơn, đội ngũ bác sĩ bệnh viện đã thực hiện nghiên cứu về căn bệnh trên cách đây 10 năm. Luận án tiến sĩ của bác sĩ Đỗ Văn Chiến là đề tài thứ 2 được thực hiện tại bệnh viện. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được áp dụng tại bệnh viện nhằm phát hiện và điều trị cho bệnh nhân cũng như chuyển giao cho cơ sở y tế trong và ngoài hệ thống quân đội. Bên cạnh đó, đề tài cũng đạt giải Nhất giải thưởng Nhà Nghiên cứu trẻ của Hội Tim mạch Việt Nam, giải Nhì của Liên đoàn Tim mạch học Đông Nam Á và được mời báo cáo tại Hội nghị Tim mạch châu Âu vào tháng 8 tới đây.

Nhận định về việc bảo vệ đề tài bằng tiếng Anh của nghiên cứu sinh, PGS. TS Phạm Nguyên Sơn cho rằng, đây là điều tất yếu để nâng cao chất lượng đào tạo cũng như mở màn cho nhiều đề án tiếp theo trong việc nghiên cứu, báo cáo và bảo vệ bằng tiếng Anh. Đồng thời, đây cũng là cách để đưa thành tựu y học Việt Nam ra thế giới…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.