Lần đầu tiên trong 150 năm: Siêu trăng, trăng xanh, nguyệt thực xảy ra cùng lúc

GD&TĐ - Nếu có thể, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này, vào đêm 31/1, hãy ngước lên trời bạn sẽ thấy một hiện tượng cực hiếm, 150 năm mới có một lần. Ở một số vị trí, bạn sẽ thấy siêu trăng, nguyệt thực toàn phần và trăng xanh.  

Siêu trăng, trăng xanh, nguyệt thực xảy ra cùng lúc
Siêu trăng, trăng xanh, nguyệt thực xảy ra cùng lúc

Siêu trăng là hiện tượng mặt trăng ở điểm quỹ đạo gần nhất với Trái đất. Đây là lần siêu trăng cuối cùng trong chuỗi 3 lần diễn ra vào 3/12, 1/1 và 31/1. Vì lần siêu trăng sắp tới là lần siêu trăng thứ 2 xảy ra trong một tháng nên hiện tượng này còn được gọi là trăng xanh.

Theo Cơ quan vũ trụ Mỹ NASA, siêu trăng lớn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn ở lúc đỉnh điểm. Trong khi diễn ra nguyệt thực, mặt trăng sẽ có màu đỏ vì bị ảnh hưởng do ánh sáng mặt trời chiếu qua Trái đất. Đây là lý do tại sao nguyệt thực toàn phần còn được gọi là “trăng máu”.

Thời gian tốt nhất để xem siêu trăng là ngay sau khi trăng mọc hoặc ngay trước khi mặt trời lặn. Siêu trăng sẽ sáng nhất và lớn nhất vào thời điểm này vì “ảo ảnh ánh trăng” khiến trăng lớn hơn những vật thể xung quanh khác.

Những người ở đông Á, Thái Bình Dương và phía tây của Bắc Mỹ sẽ được xem hiện tượng thiên nhiên này rõ nhất. Những người ở phía đông của Bắc Mỹ và châu Âu sẽ được xem một phần của nguyệt thực.

Khác với nhật thực, bạn có thể xem siêu trăng và nguyệt thực bằng mắt thường mà không gây ảnh hưởng xấu tới mắt.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chùa Đồng. Ảnh: ITN.

Mừng Phật đản - Hòa thượng Thích Thanh Quyết bình thơ Hồng Gai

Bài thơ Mừng Phật đản được tác giả Hồng Gai viết vào những ngày tháng 4 năm Bính Ngọ (tháng 5 Dương lịch năm 2026), đúng dịp năng lượng từ bi của mùa Phật đản đang bao trùm pháp giới hữu tình. Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà là một bài kệ cúng dường đầy thành kính dâng lên mười phương chư Phật và chư vị Tổ sư.