Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái trinh sát - tấn công KVD002 phát hiện, bám bắt và phóng tên lửa tiêu diệt một tàu mặt nước không người lái đang cơ động ngoài khơi bờ biển đông nam nước này.
Cuộc diễn tập cho thấy năng lực ngày càng lớn của lực lượng Lục quân Trung Quốc trong việc sử dụng drone để giám sát ven biển và tấn công chính xác các mục tiêu trên biển.
Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trong một cuộc diễn tập hiệp đồng, lực lượng chức năng phát hiện một tàu mặt nước không người lái hoạt động ngoài khơi.
Kíp điều khiển KVD002 đã chuyển từ chế độ bám bắt tự động sang điều khiển thủ công sau khi mục tiêu liên tục đổi hướng khiến hệ thống tự động không thể duy trì khóa mục tiêu.
Sau khi khóa mục tiêu thành công, KVD002 phóng tên lửa từ trên cao đánh trúng con tàu.
Đoạn video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng cũng cho thấy ít nhất 13 UAV KVD002 xuất hiện tại một căn cứ không quân chưa được tiết lộ ở miền Nam Trung Quốc.
Đây là mẫu UAV vũ trang đầu tiên được phát triển riêng cho Lục quân Trung Quốc, ra mắt công khai tại Thiên Tân vào tháng 9/2023 và hiện đã được đưa vào biên chế.
KVD002 được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, chỉ thị mục tiêu và tấn công chính xác nhằm vào hệ thống phòng không, xe bọc thép, công sự cũng như các mục tiêu điểm.
Theo nội dung bộ phim tài liệu "Victory" phát sóng ngày 31/7, nhân kỷ niệm 99 năm thành lập PLA, trong cuộc diễn tập, tàu không người lái liên tục cơ động và khó phân biệt với sóng biển, khiến hệ thống nhận dạng tự động không thể duy trì khóa mục tiêu.
Khi chỉ còn khoảng 3 phút trước thời điểm khai hỏa, thành viên kíp điều khiển Zhao Lichuan quyết định chuyển sang điều khiển thủ công. Ông chỉ còn khoảng 1 phút để điều chỉnh vị trí drone, giữ ổn định tham số bay và tự khóa mục tiêu trước khi phóng tên lửa.
Diễn biến này cho thấy KVD002 đã được trang bị khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu tự động, nhưng vẫn cần sự can thiệp của con người khi đối mặt với các mục tiêu nhỏ, cơ động nhanh trong môi trường biển phức tạp.
Điều này phản ánh trình độ tự động hóa hiện tại của hệ thống, đồng thời khẳng định vai trò của người điều khiển trong những tình huống vượt quá khả năng xử lý của AI.
KVD002 có sải cánh ước tính khoảng 18m, sử dụng động cơ cánh quạt đẩy phía sau, cánh thẳng lớn và đuôi chữ V nhằm phục vụ các nhiệm vụ bay thời gian dài.
KVD002 được trang bị tháp cảm biến quang điện - hồng ngoại dưới mũi, camera có khả năng zoom tới 20 lần, cùng hệ thống liên lạc VHF/UHF và liên lạc vệ tinh để truyền dữ liệu trinh sát về sở chỉ huy.
Một số nguồn cũng cho rằng KVD002 có thể được trang bị radar khẩu độ tổng hợp (SAR) và khả năng phát hiện mục tiêu di động, song điều này chưa được xác nhận trong đoạn phim công bố.
Về hỏa lực, KVD002 có thể mang tên lửa đối đất dẫn đường AR-1 để tiêu diệt hệ thống phòng không, xe bọc thép, công sự và các mục tiêu điểm. Cuộc diễn tập lần này cho thấy mẫu UAV này cũng có thể tấn công các mục tiêu nhỏ đang di chuyển trên mặt biển, vốn khó xử lý hơn nhiều so với mục tiêu cố định trên đất liền.
Giới phân tích nhận định việc diễn tập tại khu vực ven biển Đông Nam Trung Quốc cho thấy KVD002 nhiều khả năng sẽ được sử dụng để giám sát các tuyến tiếp cận ven bờ, vùng biển giữa đại lục và các đảo lân cận, cũng như khu vực eo biển Đài Loan.
KVD002 có thể phát hiện, theo dõi tàu cỡ nhỏ hoặc tàu không người lái, truyền dữ liệu cho các lực lượng khác hoặc trực tiếp tấn công khi cần thiết.
Điểm đáng chú ý là năng lực này hiện nằm trong tay lực lượng lục quân. Dù Trung Quốc đã sở hữu nhiều phương tiện trên không, trên biển và tên lửa chống hạm, KVD002 cho phép các đơn vị mặt đất tự tiến hành nhiệm vụ trinh sát có vũ trang đối với mục tiêu ven biển và chia sẻ dữ liệu với các quân chủng khác, qua đó rút ngắn thời gian từ phát hiện đến tấn công.
Tuy nhiên, cuộc diễn tập chưa cho thấy KVD002 sẽ hoạt động ra sao khi đối mặt với các hệ thống phòng không, tác chiến điện tử hoặc mục tiêu quân sự được bảo vệ nghiêm ngặt.
Điều được xác nhận là Lục quân Trung Quốc đã có khả năng triển khai drone vũ trang để theo dõi, khóa và tấn công các mục tiêu nhỏ cơ động trên biển, ngay cả khi hệ thống bám bắt tự động không còn phát huy hiệu quả.
Điều này có thể gia tăng sức ép đối với các tàu mặt nước cỡ nhỏ hoạt động gần bờ biển và các đảo sát đại lục trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc xung đột.