Làm tốt việc của mình

GD&TĐ - Làm tốt việc của mình là làm tốt những phần việc bản thân được giao phó; thuộc phạm vi, trách nhiệm của bản thân.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Bạn bảo: “Mình làm tối mày tối mặt cả ngày chẳng hết việc, mà sao thấy nhiều người rảnh rỗi thế, cả ngày chỉ biết ngồi túm tụm hết chỗ này đến chỗ khác, hết bàn chuyện của mình lại bàn chuyện của người khác!”. Tôi gật gù đáp: “Thật ra chẳng ai là không có việc để làm đâu, chẳng qua là họ lười biếng, và nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm!”. Thiết nghĩ, trong cuộc sống, nếu mỗi người biết làm tốt việc của mình, như thế đã là tốt rồi!

Làm tốt việc của mình là làm tốt những phần việc bản thân được giao phó; thuộc phạm vi, trách nhiệm của bản thân. Làm tốt việc của mình là chủ động hoàn thành đầy đủ, đúng hạn những gì liên quan đến công việc của bản thân một cách tốt nhất có thể; không để người khác phải nhắc nhở, cảnh báo, hay làm ảnh hưởng đến những cá nhân, tập thể khác. Tùy theo lứa tuổi, giới tính, vị trí nghề nghiệp, trong phạm vi gia đình hay ngoài xã hội… ai cũng có những công việc của bản thân cần phải thực hiện.

Làm tốt việc của mình không phải là việc làm ích kỷ, chỉ vì lợi ích của bản thân. Không nên ỷ lại, làm phiền người khác nếu việc đó mình hoàn toàn có thể làm được. Hơn nữa, chẳng ai tồn tại độc lập một cách hoàn toàn, mỗi người đều là tổng hòa của nhiều mối quan hệ xã hội khác nhau.

Vì thế, việc làm của mỗi người, dù lớn hay nhỏ, ít nhiều đều có tác động đến những người xung quanh. Làm tốt việc của mình cũng là cách chúng ta đang chung tay, góp phần xây dựng gia đình, xã hội, đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.

Trong cuộc sống, sẽ không ai có thể trách ta khi ta không quan tâm đến việc của người khác. Nhưng ta sẽ thật đáng trách nếu không làm tốt việc của mình. Xã hội phân công mỗi người mỗi việc, ai cũng có trách nhiệm phải hoàn thành tốt việc của mình, cho nên không cần thiết phải quá quan tâm vào việc của người khác. Đó vừa là sự tôn trọng, đồng thời cũng giúp họ có ý thức tự chủ, cố gắng, tránh thói lười biếng, ỷ lại, ích kỷ.

Lao động, mà trước hết là làm tốt việc của mình luôn mang lại cho con người ta vinh quang và hạnh phúc chân chính, vững bền. Làm tốt việc của mình sẽ giúp chúng ta có cơ sở nhìn lại, phát huy, hoàn thiện năng lực của bản thân một cách chính xác và tốt nhất.

Làm tốt việc của mình, chúng ta sẽ được người khác tôn trọng, quý mến; khẳng định được giá trị của bản thân, thấy được ý nghĩa về sự tồn tại của bản thân trong cuộc đời. Làm tốt việc của mình, ta sẽ luôn có được cảm giác an nhiên, tự tại, một tâm thế vững vàng, một niềm vui sâu lắng…

Hiện, vẫn còn nhiều người bỏ bê việc của mình nhưng lại can thiệp quá sâu vào việc của người khác, nhất là những việc liên quan đến đời sống cá nhân, riêng tư.

Họ hay bàn chuyện thị phi, so sánh người này với người khác; có khi ngồi túm tụm trà nước, nhậu nhẹt hàng giờ chỉ để bàn tán chuyện không thuộc phận sự của mình; tạo ra cơ chế tiếng đồn, ảnh hưởng không tốt đến người khác.

Lại có người làm được ít mà nói nhiều, khoe nhiều. Điều đó không chỉ khiến người khác hiểu chưa hết, không đúng về bản thân họ mà họ còn đang tự lừa dối bản thân; tự thủ tiêu ý thức cầu tiến, sự kiên trì, cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân.

Xưa nay, chẳng ai đề cao, coi trọng những người “Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”. Biết phát huy sức mạnh nội tại, biết tự lực, tự cường, tự túc… dù ở phạm vi cá nhân hay tập thể đều rất cần thiết và quan trọng. Để làm được điều đó thì mỗi người cần phải luôn ý thức và thực hiện tốt việc của mình!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ