Làm rõ vụ phụ huynh cùng người lạ đến nhà dọa đánh cô giáo ở Gia Lai

GD&TĐ - Nghe con về kể bị cô giáo phạt do không học bài, một phụ huynh ở Gia Lai kéo thêm người đến nhà đe dọa cô giáo.

Nhóm người lạ đi cùng bà Loan đến đe dọa cô Xuân. (Ảnh cắt từ clip)
Nhóm người lạ đi cùng bà Loan đến đe dọa cô Xuân. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều tối 15/10, thầy giáo Huỳnh Thái Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quốc Tuấn, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đã báo cáo lên Phòng GD&ĐT, công an sự việc một cô giáo bị phụ huynh và nhóm thanh niên kéo đến nhà riêng đe dọa.

Theo thầy Huy, sáng 11/10, cô Lê Thị Thanh Xuân dạy tiết giáo dục địa phương ở lớp 6A1. Tại đây, khi kiểm tra vở học sinh thì phát hiện một số em không chép bài đầy đủ. Vì vậy, cô Xuân thực hiện hình thức phạt bằng cách cho học sinh đứng gần cửa ra vào của lớp. Đồng thời đề nghị và mời phụ huynh lên trao đổi, phối hợp giáo dục.

Tuy nhiên, trong nhóm học sinh này có em P., con nhà Phú Loan (Xà Thị Kiều Loan) về báo với mẹ bị cô phạt như thế nào đó.

1-dt-1005.jpg
Một người đi cùng bà Loan đến nhà cô Xuân để đe dọa. (Ảnh chụp clip)

Trưa cùng ngày, bà Loan và nhóm người lạ đến thẳng gia đình nhà cô Xuân đe dọa đánh đập, chửi bới. Đặc biệt, trong số thanh niên đi cùng đã dọa: "Đánh cho cô nằm liệt giường".

Thầy Huy cũng cho biết, nhà trường đã trực tiếp động viên cô Xuân và phân công giáo viên hỗ trợ để cô sớm ổn định tâm lý.

"Cô Xuân là một trường hợp đặc biệt vì mắc bệnh lâu nay, nhưng vẫn nỗ lực để dạy học. Nay xảy ra sự việc, trường đã động viên, hỗ trợ để cô yên tâm công tác. Dù vậy, chiều nay 1(5/10), sau buổi làm với công an về, cô ấy khóc nhiều nên thầy cô và bản thân tôi phải đến động viên, trò chuyện", thầy Huy nói.

Trước đó, cô Lê Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường THCS Trần Quốc Tuấn, huyện Đắk Pơ trình báo Công an thị trấn Đắk Pơ về việc, trưa 11/10, bà Xà Thị Kiều Loan, phụ huynh em P. (lớp 6A1) cùng 2 thanh niên đến nhà. Tại đây, bà Loan nhục mạ, dùng tay bóp vào mặt và đánh cô Xuân. Hai thanh niên đi cùng xông vào nhà dọa, đòi đánh cô Xuân nằm liệt giường.

Toàn bộ nội dung được cô Xuân trình báo với Thiếu tá Đặng Đức Khoa, Trưởng Công an thị trấn Đắk Pơ và được người này hướng dẫn viết đơn trình báo sự việc.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Đắk Pơ cho biết, đã nhận được báo cáo của Trường THCS Trần Quốc Tuấn và đang cho kiểm tra, rà soát lại sự việc để có cơ sở báo cáo Sở GD&ĐT, UBND huyện Đắk Pơ và cơ quan chức năng.

"Trước hết, chúng tôi đề nghị nhà trường làm công tác ổn định tâm lý, giúp đỡ cô Xuân vượt qua khó khăn. Đồng thời, phối hợp công an bảo vệ an toàn cho giáo viên", đại diện Phòng GD&ĐT Đắk Pơ thông tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.