Bạc Liêu: Phụ huynh đã nhận sai vì xông vào lớp đánh học sinh

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc phụ huynh xông vào lớp học đánh học sinh đăng tải trên mạng xã hội, phía gia đình phụ huynh đã nhận sai.

Phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh đã nhận sai trái. (Ảnh cắt từ clip).
Phụ huynh xông vào lớp đánh học sinh đã nhận sai trái. (Ảnh cắt từ clip).

Chiều 14/3, lãnh đạo Trường THPT Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) cho biết, nhà trường đã có mời các bên tổ chức hòa giải và phía gia đình phụ huynh xông vào lớp học cũng đã nhận sai trái.

“Ngày 10/3, nhà trường đã có mời các bên làm việc. Tuy nhiên, chỉ có bên phụ huynh xông vào lớp học đến, còn bên phụ huynh nam sinh không đến nên chưa gặp nhau, chưa giải quyết được. Ngày hôm sau, nhà trường tiếp tục mời thì có đủ thành phần đôi bên”, lãnh đạo nhà trường cho biết.  

Theo vị lãnh đạo này, hôm xảy ra vụ việc thì phía phụ huynh xông vào lớp học không say rượu. Do nghe tin báo con bị đánh nên nóng lòng, đã vào trường, ngang nhiên xông vào lớp học và có hành vi đánh học sinh nam.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video có thời gian gần 1 phút ghi lại cảnh người đàn ông không đeo khẩu trang xông vào lớp học, đánh vào mặt một nam sinh, mặc dù xung quanh có rất nhiều người can ngăn.

Ngoài hành vi đánh người của người đàn ông, một phụ nữ khác cũng liên tục dùng những lời lẽ khó nghe đối với nam sinh.

Qua xác minh ban đầu của nhà trường, vụ việc trên xuất phát từ việc 2 em học sinh của trường học cùng lớp, do không hài lòng rồi xích mích dẫn đến xô đẩy nhau. Sau đó, phụ huynh có hành động đánh vào người em học sinh như đoạn video đã đăng tải trên mạng xã hội.

Sau khi sự việc xảy ra, Sở Giáo dục – Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu, UBND huyện Hồng Dân đã có chỉ đạo làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ