Làm rõ tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

GD&TĐ - Sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng và tử vong, tài xế điều khiển xe ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngày 6/2, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Công an huyện Lục Ngạn mới đây đã làm rõ vụ việc tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

Thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30’ ngày 3/2 tại đầu cầu Nam Dương (thuộc địa phận thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn).

Vào thời điểm trên đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô loại xe 7 chỗ ngồi di chuyển theo hướng từ xã Nam Dương ra thị trấn Chũ đâm vào anh Trịnh Xuân H. (SN 1987, trú tại tổ dân phố Minh Khai, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn) đang đứng cùng xe điện ở đầu cầu Nam Dương.

Vụ tai nạn giao thông khiến anh H. bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vào ngày 4/2. Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ việc, chiếc xe ô tô đã tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trần Văn Tuấn cùng chiếc xe gây tai nạn.
Trần Văn Tuấn cùng chiếc xe gây tai nạn.

Nhận được tin báo trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn đã làm rõ xe ô tô nhãn hiệu Misubishi Jolie, màu sơn Vàng mang BKS: 99L – 0282 do Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Bến Huyện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn) là người điều khiển, gây tai nạn sau đó lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại cơ quan công an Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện, Công an huyện Lục Ngạn đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc và đối tượng trên theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ