Làm ngay 3 điều này trong tiết hạ chí để xua vận xui, rước may mắn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày Hạ chí là thời điểm giữa của mùa hạ, cũng thường rơi vào giữa năm. Vào ngày Hạ Chí, nên làm những việc gì và kiêng kỵ những gì để đón lành, tránh dữ?

Làm ngay 3 điều này trong tiết hạ chí để xua vận xui, rước may mắn

Ngày Hạ Chí 2022 vào ngày nào?

Hạ Chí là tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí. Hạ chí thường rơi vào khoảng từ ngày 21 - 22/6 đến ngày 6-7/7 hàng năm. Năm nay, tiết Hạ Chí bắt đầu từ 16:14’ ngày 21/6/2022.
Đây là thời điểm nắng nóng cực độ ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe và vận khí của con người. 

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Phương, dưới dây sẽ là một số việc người xưa thường làm trong tiết Hạ Chí:

Lựa chọn đối tác làm ăn
Không thể phủ nhận nếu xung quanh chúng ta có những người bạn tốt, có tình bạn chân thành, thì mỗi lúc gặp khó khăn, họ sẽ không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Trong quan hệ làm ăn, kinh doanh, nếu tìm được đối tác phù hợp thì bách chiến bách thắng, làm gì cũng thuận lợi.
Chẳng hạn nếu bạn là người khuyết hành Thủy, thì nên chọn những người có mệnh cục Thủy vượng để hợp tác làm ăn, vừa bù trừ cho nhau, vừa nâng đỡ nhau cùng phát triển.
Ngoài ra, các bạn cũng cần tìm những người có phẩm chất, nhân khí tốt đẹp nhé. 
Tích đức hành thiện
Các bạn hãy nhớ: “Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích”. Việc tích góp công đức luôn được xem là phương pháp cải mệnh cao nhất theo quan niệm phong thủy. Hơn nữa, hành thiện tích đức là công việc có thể thực hiện bất cứ lúc nào, không cần xem ngày giờ, chẳng cần đắn đo cân nhắc.
Không nhất thiết phải là những việc làm mang tầm vóc vĩ đại, hướng tới nhiều người mới là tích đức hành thiện.
Chỉ cần là lời nói khoan dung, độ lượng, tinh thần khích lệ, tán thưởng đúng lúc, phê bình tinh tế và tôn trọng đối phương. Sống làm việc thiện, tránh xa việc ác, đó chính là hành thiện tích đức.
Và tất nhiên, sống ở đời gieo nhân nào gặt quả nấy, khi các bạn gieo nhân lành, cho đi thật nhiều mà không vướng bận tư lợi, không toan tính mưu đồ, càng về hậu vận, phúc khí càng nhiều, gia đình hạnh phúc, con cháu ngoan ngoãn.
Riêng với những người sinh vào Hạ Chí thường dư Hỏa khuyết Thủy, các bạn có thể áp làm ngay những việc này:
Thực phẩm nên dùng
Nên ăn nhiều cá, thủy hải sản vào giờ Ngọ (11 – 13 giờ) để trợ vận. Hải sâm, bào ngư, yến sào, bột ngọc trai là các món quý hiếm nhiều Thủy nhất, khi cảm thấy vận khí kém, có thể ăn các món này.
Sáng thức dậy hãy uống ngay một ly nước trắng (nước tinh khiết mới tính là Thủy).
Ăn chay cũng sẽ có ích cho cơ thể.
Các món nên ăn là: Sữa bò, sữa đậu nành, đậu phụ, rau quả tươi, sữa chua, các loại dưa, đu đủ, gỏi (người Hỏa thịnh, khuyết Thủy không sợ bị sán).
Thường xuyên ăn canh.
Trong việc nấu ăn, cách chế biến là luộc, hấp, muối dưa sẽ đem lại nhiều nhiều Thủy nhất. Các món xào, rán đều không có lợi.
Trang trí nhà cửa
Coi trọng việc trang trí nhà vệ sinh, nên dùng màu trắng, xanh lam và đen làm chủ đạo, vòi sen phải đủ mạnh.
Bếp không nên để quá nhiều tính Hỏa. Rác và tạp vật quá nhiều trong nhà sẽ ảnh hưởng đến vận khí, nên chọn ngày dọn dẹp tạp vật.
Treo tranh Thủy cảnh sẽ làm tăng sức mạnh Thủy, có thể dùng tranh các loài sinh vật biển. Thìn là kho của Thủy nên tranh vẽ hay đồ chơi hình rồng, khủng long đều nên dùng.
Nên nuôi cá ở phía Đông hoặc phía Bắc. Nuôi cá màu đen, hoặc cá chép cảnh, cá rồng là phù hợp. Đồ dùng chất liệu thủy tinh có in hình chín loại cá thì sẽ nhận được quý Thủy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ