Làm được 3 điều này, nàng dâu tự khắc được mẹ chồng cưng chiều

GD&TĐ - Người biết xử lý mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không chỉ biết bao dung người khác, mà còn biết cảm thông người khác...

Người lớn tuổi nào cũng mong được tôn trọng và thích có người lắng nghe mình nói chuyện. (Ảnh: ITN).
Người lớn tuổi nào cũng mong được tôn trọng và thích có người lắng nghe mình nói chuyện. (Ảnh: ITN).

Họ hiểu khi nào nên lắng nghe nhiều hơn và nói ít lại; những chuyện nhỏ nào nên thả lỏng tâm trạng. Khi mẹ chồng và nàng dâu mới bắt đầu sống chung, 3 cách ứng xử khôn ngoan dưới đây rất đáng để thực hành.

Tôn trọng và thấu hiểu, đặt mình vào vị trí người khác

Một số nàng dâu lần đầu gặp mẹ chồng thường cảm thấy giữa họ có một khoảng cách, không biết làm sao để hòa hợp. Thực ra, nếu nhìn theo góc độ tích cực, mẹ chồng cũng chỉ mong con trai sống tốt, mong gia đình nhỏ bình yên, và hơn hết là mong đại gia đình sum vầy.

Làm thế nào nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa mẹ chồng - nàng dâu cũng có những “mẹo” riêng.

Nhung (30 tuổi) nhớ lại lần đến thăm nhà chồng, khi đó mẹ chồng chị bận chọn rau, bận nấu canh, bận bày biện, thỉnh thoảng còn kể những chuyện vui hồi con trai còn nhỏ. Nhung không hề cảm thấy khó chịu, trái lại còn lắng nghe chăm chú, và lựa theo câu chuyện của mẹ chồng, cô bắt đầu chủ động khen mẹ chồng dạy con trai tốt, biết quan tâm người khác. Quan hệ giữa họ trở nên cởi mở và gần gũi kể từ đó.

Trường hợp này, nếu Nhung tỏ ra hời hợt, mẹ chồng sẽ thấy mất mặt, cảm thấy tấm lòng của mình không được coi trọng, và càng thấy nàng dâu này không tâm lý.

Thực tế, người lớn tuổi nào cũng mong được tôn trọng và thích có người lắng nghe mình nói chuyện. Nếu bạn muốn mẹ chồng có cảm tình với mình, thì nên đứng ở góc nhìn của bà mà nghĩ về những khó khăn, đứng ở góc nhìn của bà mà cảm nhận sự vất vả, đứng ở góc nhìn của bà mà xem xét vấn đề.

Nếu bạn muốn hòa nhập vào gia đình chồng, thì nên hiểu vất vả của mẹ chồng khi quản lý công việc nhà, hoặc sự lo lắng bà dành cho con trai mình.

Hơn nữa, bạn cũng nên trò chuyện với bà về những chuyện lối xóm, chuyện sức khỏe,… đồng thời chia sẻ những tâm sự trong lòng của mình, điều này khiến bà cảm thấy bạn vô cùng gần gũi. Đừng tỏ ra xa cách, nếu không rất dễ làm cho bầu không khí trở nên ngượng ngùng, gây bất lợi cho mối quan hệ.

Lời nói nhẹ nhàng, cư xử lễ phép

Một số nàng dâu và mẹ chồng khi gặp lần đầu mà không vui vẻ, thường là vì nói chuyện quá thẳng, không để ý đến cảm xúc của đối phương.

Trong khi đó, lời nói nhẹ nhàng có thể giúp hai người xích lại gần nhau, lời nói nhẹ nhàng còn giúp xóa tan rào cản, thậm chí hóa giải sự xa lạ ban đầu.

Chuyện của Minh là một ví dụ, lần đầu đến nhà mẹ chồng, cô đã rất chú ý đến giọng điệu khi nói chuyện. Khi mẹ chồng hỏi cô thích ăn món gì, cô cười nói: “Các món cô làm cháu đều thích ăn, nhưng cháu thấy cô vất vả quá”; khi mẹ chồng đưa hoa quả, cô đưa hai tay nhận và liên tục nói cảm ơn.

Chính những lời lễ phép giản đơn này đã khiến mẹ chồng càng quý cô, gặp ai bà cũng hết lời khen cô biết điều.

Chủ động giúp đỡ, chân thành cống hiến

Có những nàng dâu lần đầu về nhà chồng luôn cảm thấy mình là khách, nên chỉ ngồi đó một cách thụ động và chờ người khác phục vụ.

Trường hợp này, nếu bạn thỉnh thoảng giúp một tay sẽ khiến mẹ chồng thấy được hành động của bạn, hiểu được tấm lòng của bạn, và cũng sẽ để ý đến sự chân thành này của bạn.

Ngọc (34 tuổi) nhớ lại: “Lần đầu về nhà bạn trai, thấy mẹ chồng tương lai bận rộn trong bếp, tôi liền tự động bước vào bếp, giúp bà nhặt rau, rửa bát… Dù nấu ăn không giỏi, không giúp được nhiều việc, nhưng tôi nghĩ sự chủ động của mình lại làm mẹ chồng rất cảm động. Sau đó, chúng tôi sống với nhau hòa thuận như mẹ con ruột, chính từ lần chủ động giúp đỡ này mà mối quan hệ tốt đẹp và thuận lợi của chúng tôi bắt đầu”.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuộc thi Robotacon Wro 2026 quy tụ 160 đội với hơn 497 thí sinh.

Khai mạc vòng chung kết Robotacon Wro 2026

GD&TĐ - Cuộc thi Robotacon Wro 2026 quy tụ 160 đội với hơn 497 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước và các đội thi đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc.