Lại thêm một vụ tử vong nghi do đốt than sưởi ấm ở Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vợ chồng ở xã Hợp Lý (Triệu Sơn, Thanh Hóa) vừa được phát hiện khi người chồng tử vong, vợ nguy kịch nghi do đốt than sưởi ấm.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chiều 1/2, thông tin từ UBND xã Hợp Lý (Triệu Sơn, Thanh Hoá) cho biết, do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, ông M.V. H. (SN 1971) và bà Ph.Th. H. (SN 1974) trú tại thôn Yên Trung (Hợp Lý) đã đốt than củi để sưởi ấm, chậu than được đặt trong phòng ngủ, đóng kín cửa.

Buổi sáng, người thân không thấy vợ chồng bà H. ra khỏi phòng như thường ngày, nên vào kiểm tra thì phát hiện ông H. đã tử vong, còn bà H. rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, bà H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Ông Lê Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Hợp Lý xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ chồng tử vong và vợ nguy kịch nghi do ngạt khí CO từ việc đốt than sưởi ấm.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, ngày 1/1, trên địa bàn xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá (Thanh Hoá) cũng xảy ra vụ hai vợ chồng tử vong nghi do đốt than sưởi ấm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.