Kỹ thuật đảo ngược tạo ra bản sao Lancet

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Theo Forbes, quân đội Ukraine vừa sử dụng UAV cảm tử giống hệt Lancet đe dọa loạt mục tiêu của lực lượng Nga.

UAV Perun do Ukraine phát triển giống hệt chiếc Lancet của Nga.
UAV Perun do Ukraine phát triển giống hệt chiếc Lancet của Nga.

Quân đội Ukraine đang phát triển các loại máy bay không người lái (UAV) mới có tầm tấn công xa hơn, giúp họ có thể đe dọa những hệ thống phòng không đắt tiền của Nga.

"Loại UAV này được mệnh danh là bản sao của Lancet vì chúng thực hiện vai trò tương tự mẫu UAV Lancet do Nga chế tạo. Nhưng chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn hơn nhiều", chuyên gia David Hambling của Forbes nhận định.

Một trong các mẫu UAV tầm xa mới của Ukraine là RAM X, ngày 9/4 tập kích hệ thống pháo - tên lửa phòng không 2S6 Tunguska của Nga, gây ra hỏa hoạn và làm tổ hợp hư hại nghiêm trọng.

Một video do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đăng tải cho cũng thấy UAV phá hủy bệ phóng và radar của hệ thống Buk, hai tổ hợp Tor, một tổ hợp Strela-10 và một pháo - tên lửa phòng không Tunguska khác.

David Hambling cho rằng Nga chưa có biện pháp hiệu quả ngăn chặn UAV tầm xa mới của Ukraine. Các hệ thống phòng không của Nga bị phá hủy đều là tài sản đắt tiền, khó hoặc không thể thay thế trong thời chiến.

Việc tổ hợp Tunguska, vốn có nhiệm vụ đối phó UAV, bị phá hủy không phải điều ngạc nhiên, khi quân đội Nga năm 2020 đánh giá hệ thống phòng không chiến thuật này "gần như vô dụng trước mục tiêu nhỏ".

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov từng xác nhận, nước này đang sản xuất hai loại UAV tương tự mẫu Lancet của Nga.

Những loại UAV này có thiết bị dẫn đường đặc biệt để đảm bảo đánh trúng mục tiêu ngay cả khi bị tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu. RAM X có thể là một trong hai mẫu UAV như vậy.

Ngoài ra, Ukraine còn phát triển UAV Perun với hình dáng và thiết kế tương tự Lancet, dường như sản phẩm này ra đời nhờ kỹ thuật đảo ngược. Bản thân UAV có nhiều đặc điểm thiết kế giống đạn tuần kích Hero do Israel phát triển.

UAV tự sát Lancet, của Nga là một trong những mẫu vũ khí thành công trong xung đột Nga - Ukraine. Mẫu UAV Nga có trọng lượng 12 kg và tầm tấn công 40 km này đã chứng tỏ hiệu quả trong tiêu diệt xe tăng, pháo hoặc các mục tiêu khác của Ukraine.

Chuyên gia Hambling cho rằng, dù rất đáng sợ nhưng Nga vẫn không thể sản xuất Lancet với số lượng lớn.

"Hạn chế lớn nhất của Lancet là số lượng xuất xưởng thấp, khả năng do các đợt tập kích bằng drone của Ukraine nhằm vào cơ sở chế tạo linh kiện quan trọng của mẫu UAV này".

Lancet có giá khoảng 30.000 USD mỗi chiếc. Trong khi các mẫu UAV với tính năng tương tự của Ukraine có thể rẻ, được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều. Điều này đang tạo ra mối đe dọa lớn với nhiều mục tiêu của Nga", chuyên gia của Forbes nhấn mạnh.

Clip bản sao Lancet tấn công

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ