Mỹ đã chuyển vũ khí Iran đi đâu?

GD&TĐ - Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ (CENTCOM) xác nhận, đã chuyển cho Ukraine toàn bộ vũ khí mà họ tịch thu trên tàu từ Iran tới Yemen.

Số vũ khí trên đường tới Yemen bị Hải quân Mỹ tịch thu hồi tháng 5/2021.
Số vũ khí trên đường tới Yemen bị Hải quân Mỹ tịch thu hồi tháng 5/2021.

Thông tin được CENTCOM đưa ra trong tuyên bố hôm 9/4: "Chính phủ Mỹ đã chuyển hơn 5.000 khẩu AK-47, súng máy, súng bắn tỉa, súng chống tăng RPG-7 và hơn 500.000 viên đạn 7,62 mm cho quân đội Ukraine hôm 4/4".

Tuyên bố cho biết thêm, Hải quân Mỹ tịch thu số vũ khí trên 4 con tàu mà họ chặn từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023 "khi chúng được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chuyển cho lực lượng Houthi tại Yemen".

CENTCOM cho rằng, với lô vũ khí nói trên được chuyển giao đủ để Ukraine trang bị cho một lữ đoàn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm của quân đội Mỹ cáo buộc việc Iran hỗ trợ cho các nhóm vũ trang tại Trung Đông "đe dọa an ninh quốc tế và khu vực, cũng như quân đội, nhân viên ngoại giao, công dân Mỹ và các đối tác của Mỹ".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm bất cứ điều gì để vạch rõ và ngăn chặn hoạt động gây bất ổn của Iran trong khu vực", CENTCOM cho biết.

Việc Mỹ chuyển lô vũ khí được đưa ra lúc Ukraine đang thiếu hụt đáng kể đạn dược do gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD vẫn mắc kẹt giữa tranh cãi tại quốc hội Mỹ, trong khi hỗ trợ từ các nước phương Tây khác bị chậm trễ.

Nhưng lô vũ khí cá nhân và nửa triệu viên đạn nói trên không thể giải quyết được yêu cầu của Ukraine đối với các loại vật tư quân sự quan trọng như đạn pháo và đạn tên lửa phòng không.

Tình hình Trung Đông không ngừng tăng nhiệt sau vụ tấn công của Hamas và Israel mở chiến dịch trả đũa tại Dải Gaza, lực lượng Mỹ tại Trung Đông bị dân quân dùng drone và rocket tấn công, các đợt tập kích tàu hàng trên Biển Đỏ do Houthi thực hiện và gần đây nhất là tòa lãnh sự Iran ở Syria bị tấn công.

Lãnh đạo CENTCOM, Đại tướng Michael Kurilla, nhận định tình hình tại Trung Đông bất ổn nhất trong 50 năm qua và cáo buộc Iran biến khu vực thành điểm hội tụ khủng hoảng.

Tướng Kurilla cho biết dù ủng hộ các nhóm dân quân trong khu vực, nhưng Iran không muốn những căng thẳng với Mỹ trở thành cuộc xung đột trực tiếp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/CGT

Truyện ngắn: Bên kia sông

GD&TĐ - Mới lớp 5, thấp tè như cây nấm nó đã một hai đòi đi chăn bò. Chị Sáu mama tổng quản đàn bò nhà 5 con nghe mừng vấp té.

Học sinh tìm hiểu các ngành nghề học tại Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng.

Mở ngành đón 'cơn khát' nhân lực

GD&TĐ - Nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Đà Nẵng đồng loạt công bố chỉ tiêu, mở ngành mới, triển khai chính sách hỗ trợ nhằm thu hút người học.

Giáo viên đã trúng tuyển hoàn thiện thủ tục để nhận quyết định công tác.

Niềm vui vỡ òa ngày trúng tuyển viên chức

GD&TĐ - Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục Nghệ An năm học 2025 - 2026 được tổ chức minh bạch, khách quan đã tạo cơ hội cho hàng trăm ứng viên thể hiện năng lực, qua đó bổ sung đội ngũ nhà giáo tâm huyết cho các trường học.

Toàn cảnh không gian vinh danh Bộ tượng Tam Quan Đại Đế tại Bảo tàng TPHCM. Ảnh: Khánh Vy.

Di sản nghìn năm trong lòng phố thị

GD&TĐ - Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.