Kỷ niệm coi thi trong mưa lũ

GD&TĐ - Với PGS.TS Hà Quang Tiến – Trưởng Khoa Thể dục Thể thao - và những giảng viên khác của Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) được điều động làm nhiệm vụ thi tại tỉnh Lai Châu, những kỷ niệm coi thi trong mưa lũ hẳn sẽ còn lưu giữ rất lâu nữa trong ký ức.

PGS.TS Hà Quang Tiến (bên phải) cùng các giảng viên Trường ĐHSP Thái Nguyên được các chiến sỹ công an huy động xuồng cao tốc đưa ra khỏi điểm thi
PGS.TS Hà Quang Tiến (bên phải) cùng các giảng viên Trường ĐHSP Thái Nguyên được các chiến sỹ công an huy động xuồng cao tốc đưa ra khỏi điểm thi

Các thầy cô đã nỗ lực vượt qua những thiếu thốn và cả hiểm nguy khi bão lũ kéo đến trong khi coi thi để làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm nên thành công của kỳ thi cụm thi tại tỉnh và cả nước.

Mưa lũ cô lập điểm thi

PGS.TS Hà Quang Tiến chia sẻ: thầy cùng 8 thầy giáo khác đến điểm thi tại Trường PTDTNT THPT Ka Lăng (huyện Mường Tè) nhận nhiệm vụ coi thi, đây là điểm thi xa nhất của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lai Châu. Đến nhận chỗ ăn, chỗ ở tại trường. Ở nhà trong khu nội trú, ngủ giường tầng như học sinh nội trú của trường. Khi mưa lũ kéo đến, toàn trường bị cô lập hoàn toàn với các địa bàn xung quanh. Nhu yếu phẩm phục vụ cho các thầy cô, cùng các cán bộ làm nhiệm vụ thi đều là nguồn dự phòng, đồ khô chứ không mang được rau xanh từ ngoài vào.

Khó khăn thực sự với thầy Tiến và các thầy giáo cùng điểm thi là khi thi xong, do mưa lũ sạt trượt, giao thông bị tê liệt khó có thể di chuyển đến thành phố và trở về. Trưởng điểm thi cũng không nằm ngoài bài toán vượt lũ để đưa bài thi về Hội đồng thi. Coi thi xong bài thi cuối cùng, các thầy cô ăn vội bát mì tôm để ngay lập tức lên đường trở về trước khi trời tối.

Thầy Hà Quang Tiến cho biết: Cũng may là điểm thi có 93 học sinh là người dân tộc Hà Nhì thì cả 93 em đều ở nội trú trong trường nên đều có mặt đủ để thi. Học sinh ở đây rất ngoan, tuyệt đối tuân thủ quy chế thi và những lời giám thị căn dặn. Trong khi thi, không khí trong phòng thi hết sức yên ắng. Phát đề thi xong, các em chăm chú làm bài thi, nhiều em làm được một phần bài thi không tiếp tục làm được nữa cũng ngồi hết sức kiên nhẫn, đợi trống thu bài mới ra khỏi phòng thi.

Từ khi xảy ra mưa lũ, BCH quân sự tỉnh, Công an đã triển khai phương án dự phòng, huy động lực lượng đảm bảo đưa đề thi, bài thi an toàn, bảo mật. Do vậy có đoạn không thể đi đường bộ, các thầy cô phải lên xuồng đi đường thủy, lực lượng vận chuyển bài thi cũng phải di chuyển theo phương án này để đưa bài thi về. Các thầy phải vượt đến 60 cây số đường thủy để đến được điểm xe ô tô chờ đưa người về trung tâm. Lúc ấy đã là 5 giờ chiều, trời sắp tối, mưa vẫn đổ xuống, lũ quét có thể xuất hiện bất cứ lúc nào…

Đồng hành cùng thí sinh suốt cả kỳ thi

Toàn tỉnh Lai Châu có 3.227 thí sinh dự thi tại 15 điểm thi đặt tại 7 huyện và thành phố Lai Châu. Trong số 676 cán bộ làm nhiệm vụ thi năm nay có 244 cán bộ của trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên còn lại là cán bộ của các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Lai Châu tham gia công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi.

Là người trực tiếp đôn đốc, chỉ đạo các công tác chuẩn bị cho kỳ thi, coi thi, PGS.TS Mai Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên – Phó BCĐ thi tỉnh Lai Châu cho biết: Các điểm thi ở vùng sâu, vùng xa như Phong Thổ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Mường Tè đều là những điểm khó khăn, BCĐ thi hết sức quan tâm đến công tác coi thi ở những điểm này đảm bảo kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch.

Coi thi trong lũ lần này là trải nghiệm thú vị, thực sự khó quên. Qua đây chúng tôi mới thấy hết được những khó khăn của các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, họ sống, cống hiến, giảng dạy trong những điều kiện vô cùng khó khăn để con em trong vùng được học cái chữ.

 

Thầy Hà Quang Tiến

Trước kỳ thi, ngày 23/6 đã có mưa bão xuất hiện, TS Mai Xuân Trường cùng các thành viên BCĐ đã đi kiểm tra. Thầy chia sẻ: Đoàn đi đằng trước, có thông tin báo phía sau đoàn xuất hiện các điểm sạt lở làm tắc nghẽn giao thông cục bộ. Cũng may là các cán bộ, giảng viên làm nhiệm vụ thi đã được đưa đến điểm thi trước rồi. Nếu không, rất khó tiếp cận được điểm thi do mưa lũ, sạt đường. Do lường trước được mức độ khó khăn, phức tạp của tình hình thời tiết, giao thông đi lại nên BGH nhà trường đã chủ động điều động các nam giảng viên đến các điểm thi xa nhất, khó khăn nhất để làm nhiệm vụ và các thầy cũng rất vui vẻ, nhường địa bàn thành phố và các điểm thi có điều kiện thuận lợi hơn cho các cô giáo. Như tại điểm thi Trường PTDTNT THPT Ka Lăng huyện Mường Tè, chúng tôi cử toàn các giảng viên khoa thể dục thể thao đến coi thi. Các thầy là nam, có sức khỏe nên có khó khăn gì có thể khắc phục, vượt qua hơn là các cô chân yếu tay mềm.

Cùng chạy đua với mưa lũ để hoàn thành tốt nhiệm vụ coi thi

Cùng chạy đua với mưa lũ để hoàn thành tốt nhiệm vụ coi thi

Theo thầy Mai Xuân Trường, đợt bão lũ đã gây nhiều khó khăn cho công tác coi thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lai Châu. Đã có một điểm thi phải chuyển đến địa điểm thi dự phòng để tổ chức coi thi do ngập lụt. Toàn tỉnh 172 thí sinh vắng thi thì có nhiều em trong số đó là do nguyên nhân tắc đường, không đến kịp điểm thi; Đặc biệt có một thí sinh mẹ bị mất trong mưa lũ, ảnh hưởng rất lớn đến tâm sinh lý của em trong khi thi. Có một em ở điểm thi Trường PTDTNT THPT Dào San sinh nở trước khi thi một tuần, định bỏ thi do tâm lý e ngại, nhưng các thầy cô đã vận động em đến trường thi…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ