Kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc

GD&TĐ - 70 năm trước, Thanh Hóa vinh dự là nơi đầu tiên của miền Bắc nhận nhiệm vụ đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tượng đài "con tàu tập kết".
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình tượng đài "con tàu tập kết".

Tối 27/10, tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024) và khánh thành công trình tượng đài “con tàu tập kết”.

Tham dự lễ kỷ niệm, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình..., lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

147d0211512t35429l0-25-6484.jpg
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành Trung ương và hàng nghìn người dân, đồng bào miền Nam dự lễ kỷ niệm.

Lễ kỷ niệm được tổ chức ngay tại cảng Lạch Hới (phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn), nơi cách đây 70 năm được Bác Hồ, Trung ương Đảng chọn đón tiếp đồng bào miền Nam tập kết.

Tại bến tàu này, trong thời gian từ tháng 9/1954 đến 5/1955, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đón 45 chuyến tàu "đặc biệt" chở 1.775 thương, bệnh binh; 47.346 cán bộ; 5.922 học sinh, sinh viên và 1.443 gia đình cán bộ ở miền Nam tập kết ra Bắc.

Đọc diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đã ôn lại những kỷ niệm xúc động, nghĩa tình trên đất Bắc cách đây 70 năm, khi Thanh Hóa vinh dự được Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ tin tưởng giao nhiệm vụ đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết.

img-2551-resize-5167-1185.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Mặc dù tỉnh còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn do chiến tranh, thiên tai tàn phá nặng nề nhưng với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa tập trung khôi phục cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất, khẩn trương chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và điều kiện cần thiết để đón đồng bào miền Nam.

img-2571-resize-1575-5105.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

“70 năm đã trôi qua, nghĩa tình của Nhân dân miền Bắc, trong đó có Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dành cho đồng bào miền Nam tập kết, thêm lần nữa khẳng định chân lý “Bắc - Nam một nhà”, “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”; là bài học kinh nghiệm quý báu về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi tới cán bộ, chiến sỹ, đồng bào và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc lời thăm hỏi chân tình, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; khẳng định, sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 trở thành dấu ấn sâu đậm trong lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó Thanh Hoá đã ghi dấu bằng sự đón tiếp chu đáo nhất, an toàn nhất.

img-2650-resize-9438-3726.jpg
Toàn cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Nhìn lại 70 năm là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử, thêm tự hào và vững tin vào con đường mà Đảng, Bác Hồ cũng như các vị tiền bối cách mạng đã lựa chọn.

Tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Trong khuôn khổ buổi lễ đã diễn ra nghi thức cắt băng khánh thành công trình khu lưu niệm đồng bào cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc.

Trong đó, tượng đài "Con tàu tập kết ra Bắc" nằm trong dự án Khu lưu niệm và hơn 300 tài liệu, hiện vật, kỷ vật quý giá về đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc ngay chính bên trong tượng đài "Con tàu tập kết ra Bắc".

img-1834-4925-2692.jpg
img-1836-5332-9023.jpg
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong buổi lễ kỷ niệm.

Đây là công trình có ý nghĩa to lớn về giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ, là địa chỉ đỏ đối với cả nước nói chung, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam và Nhân dân Thanh Hóa nói riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Công nghệ biến CO2 thành protein có thể giải quyết các thách thức toàn cầu quan trọng như bảo tồn môi trường, an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng.

Biến CO2 thành protein

GD&TĐ - Các nhà khoa học ở Đức đang nghiên cứu để biến CO2 thành protein và vitamin, hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo.

Bản in thạch minh họa 3 hoàng tử phi của Pháp đang hưởng lạc tại Tháp Nesle. Ảnh: Nationalgeographic.com

Vụ bê bối Tháp Nesle

GD&TĐ - Năm 1337, Anh và Pháp nổ ra cuộc chiến sẽ kéo dài hơn 100 năm là Chiến tranh Trăm năm nhằm giành giật lãnh thổ và ngôi vua Pháp.